Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận việc mở rộng sự tham gia của Hàn Quốc vào chương trình thăm dò Mặt Trăng Artemis của Mỹ, cũng như khả năng để Seoul tham gia các sứ mệnh không gian do NASA dẫn đầu.
Robot lấy cảm hứng từ côn trùng với 6 chân, trong đó 3 chân là bánh xe và 3 chân là móc vuốt, giúp robot di chuyển trên cả bề mặt địa hình trơn tru và khu vực gồ ghề hoặc cấu trúc đất đá tơi xốp.
JAXA cho biết do hệ thống pin Mặt Trời của SLIM không phát điện, nên hoạt động của tàu vũ trụ này đang phải dựa vào pin dự phòng và nguồn năng lượng không thể duy trì lâu dài.
Sáng 7/9, Nhật Bản đã phóng thành công tên lửa đẩy H2-A mang theo Tàu đổ bộ thông minh thăm dò Mặt Trăng (SLIM) và Vệ tinh Sứ mệnh quang phổ và hình ảnh tia X (XRISM) vào không gian.
Tàu thăm dò Luna-25 sẽ quay vòng quanh Mặt Trăng ở độ cao 100km trước khi hạ cánh theo kế hoạch vào ngày 21/8 ở phía Bắc của miệng núi lửa Boguslawsky tại cực Nam của Mặt Trăng.
Dữ liệu đo đạc đầu tiên trên chuyến bay tới Mặt Trăng của tàu Luna-25 đã được tiếp nhận và đội ngũ khoa học của dự án đã bắt tay xử lý những dữ liệu này.
Sứ mệnh của Luna-25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực Mặt Trăng và tiến hành các nghiên cứu cấu trúc bên trong cũng như khám phá các nguồn tài nguyên, trong đó có nước.
Nga sẽ phóng tàu Luna-25 nhằm thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm xuống vùng cực Mặt Trăng và tiến hành những nghiên cứu cấu trúc bên trong, khám phá nguồn tài nguyên của Mặt Trăng.
Nếu ổn định được trên quỹ đạo của Mặt Trăng, tàu Danuri của Hàn Quốc sẽ bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng Một tới và thực hiện nhiệm vụ thăm dò Mặt Trăng trong vòng một năm.
Theo JAXA, tàu đổ bộ Omotenashi sẽ bay vào không gian cùng với Equuleus - vệ tinh nano của Nhật Bản hướng vùng tối của Mặt Trăng trong sứ mệnh Artemis I do Mỹ dẫn đầu.
Được phóng vào ngày 22/8, sứ mệnh của Luna-25 là thử nghiệm các công nghệ hạ cánh mềm lên vùng cực Mặt Trăng và tiến hành các nghiên cứu tiếp xúc vùng cực Nam của Mặt Trăng.
Nhật Bản có kế hoạch sử dụng nguồn nước từ băng trên miệng núi lửa gần cực Nam của Mặt Trăng để tạo ra năng lượng cho tàu vũ trụ chở các phi hành gia khám phá bề mặt Mặt Trăng.
Bộ Khoa học Hàn Quốc đang đàm phán với NASA về dự định đặt một cảm biến trên quỹ đạo và công ty vận tải vũ trụ SpaceX sẽ đảm nhận nhiệm vụ phóng tàu thăm dò này.