Hàn Quốc, Mỹ tăng cường hợp tác về thăm dò Mặt Trăng và định vị vệ tinh

Hàn Quốc và Mỹ đã thảo luận việc mở rộng sự tham gia của Hàn Quốc vào chương trình thăm dò Mặt Trăng Artemis của Mỹ, cũng như khả năng để Seoul tham gia các sứ mệnh không gian do NASA dẫn đầu.

Tàu vũ trụ Orion bay gần Mặt Trăng và sử dụng lực hấp dẫn để chuyển hướng trở về Trái Đất hồi năm 2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tàu vũ trụ Orion bay gần Mặt Trăng và sử dụng lực hấp dẫn để chuyển hướng trở về Trái Đất hồi năm 2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/4, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này và Mỹ đã trao đổi về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực không gian, bao gồm thăm dò Mặt Trăng, định vị vệ tinh và nhận thức về lĩnh vực hàng hải (MDA).

Đối thoại Không gian Dân sự lần thứ tư giữa Hàn Quốc và Mỹ diễn ra tại Washington hôm 14/4 (giờ địa phương), là lần đàm phán cấp cao đầu tiên trong lĩnh vực không gian giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai nước đã thảo luận về việc mở rộng sự tham gia của Hàn Quốc vào chương trình thăm dò Mặt Trăng Artemis của Mỹ, khả năng để Seoul tham gia các sứ mệnh không gian do Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) dẫn đầu.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa Hệ thống định vị Hàn Quốc hiện đang được phát triển và Hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ.

Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác để đảm bảo an toàn cho các hoạt động trong không gian và thúc đẩy sự bền vững lâu dài của vũ trụ.

Thừa nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của MDA thông qua sử dụng các tài sản trong không gian, hai nước đã tìm hiểu các cách thức để các cơ quan liên quan phối hợp nhằm tăng cường hợp tác về thông tin và cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm xây dựng chuỗi cung ứng công nghiệp không gian có khả năng chống chịu, bao gồm chia sẻ dữ liệu về thử nghiệm linh kiện và thử nghiệm bức xạ.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hai nước đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy thăm dò không gian một cách hòa bình và nhất trí hợp tác về không gian với Nhật Bản trong khu vực tư nhân và lĩnh vực thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nghiên cứu của Trung Quốc mở ra hướng đi mới hướng tới các loại pin bền hơn và mạnh hơn cho lĩnh vực hàng không tầm thấp và nhiều ứng dụng khác. (Nguồn: China Xinhua Sci-Tech)

Trung Quốc đạt đột phát về siêu pin cho UAV

Nghiên cứu được công bố gần đây trên Tạp chí Nature cho biết các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển một phương pháp mới nhằm cải thiện đáng kể hiệu suất của pin lithium-lưu huỳnh.

Mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nhiễm virus Hanta. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Virus Hanta và di sản của nhà khoa học Hàn Quốc

Giáo sư Lee Ho Wang là người đầu tiên phân lập thành công virus Hanta từ phổi chuột đồng vào năm 1976, đồng thời phát triển vaccine phòng bệnh đầu tiên trên thế giới mang tên Hantavax vào năm 1988.