Do hoạt động xả thải từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima Daiichi ra biển, giá hải sản và các sản phẩm liên quan đã bị kéo giảm và phải bồi thường khoảng 550 triệu USD tính đến ngày 26/11.
Sau sự cố nghiêm trọng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, thị trấn Hirono từng phải sơ tán toàn bộ cư dân, cảnh tượng hoang vắng kéo dài nhiều năm khiến nơi này như bị đóng băng trong ký ức.
Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia cho biết cuộc diễn tập nhằm phối hợp hành động của tất cả các cơ quan ban ngành trong trường hợp tình huống khẩn cấp tại Nhà máy Zaporizhzhia gây ra mối đe dọa thực sự.
Ngày 6/6, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân bày tỏ sự quan ngại lớn về việc phá hủy đập Kakhovka trên sông Dnipro ở Ukraine có thể dẫn đến thảm họa hạt nhân.
Tổng giám đốc IAEA cho biết tình hình an ninh tại nhà máy Zaporizhzhia chưa có dấu hiệu cải thiện, đồng thời bày tỏ hy vọng Nga và Ukraine có thể đạt được nhất trí về các nguyên tắc đảm bảo an toàn.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Rosemary DiCarlo khuyến cáo tất cả các cường quốc hạt nhân cần tái khẳng định cam kết tránh sử dụng vũ khí hạt nhân và cuối cùng là loại bỏ chúng.
Một bốt gác của cảnh sát ở thị trấn Futaba, tỉnh Fukushima, nơi vẫn vắng bóng người sau thảm họa hạt nhân do trận động đất kèm sóng thần gây ra cách đây hơn 11 năm, đã mở cửa trở lại vào ngày 29/8.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh có rất nhiều vấn đề cần xử lý đối với nhà máy điện hạt nhân Fukushima, gồm kế hoạch gây tranh cãi về xả thải nước chứa phóng xạ đã qua xử lý ra biển Thái Bình Dương.
Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 vừa qua và trong những ngày gần đây tại khu vực này xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự.
Nhật Bản chưa hoàn tất các thủ tục đăng ký tham gia cuộc họp của TPNW diễn ra từ ngày 28-30/6, kể cả với tư cách là quan sát viên, trước hạn chót ngày 21/6.
Đây là lần đầu tiên các hạn chế được dỡ bỏ để người dân ở Fukushima có thể trở lại sinh sống ở khu vực từng dự kiến sẽ phải đóng cửa lâu dài do mức độ nhiễm phóng xạ cao do thảm họa động đất.
Vào tháng 4/2021, Nhật Bản, quốc gia phát thải carbon lớn thứ 5 thế giới, đã nâng mục tiêu khí hậu, cam kết cắt giảm 46% lượng khí thải so với mức năm 2013 vào năm 2030.
Khoảng 1,3 triệu tấn nước nhiễm xạ đang được lưu trữ trong các bể chứa lớn tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, không gian các bể chứa không còn nhiều do nước mưa và nước ngầm chảy vào hàng ngày.
Báo cáo của BVL xác nhận nồng độ cao của các đồng vị cesium-137 và cesium-134 mang dấu hiệu đặc trưng của vụ nổ Chernobyl, đặc biệt là ở miền Nam nước Đức.
Thủ tướng được chỉ định của Liban Saad al-Hariri đề nghị có một tòa án quốc tế để xét xử những đối tượng chịu trách nhiệm về các vụ nổ hóa chất ở cảng Beirut ngày 4/8/2020.
Ngày 26/4/1986, 1 trong 4 lò phản ứng hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã phát nổ, thải hàng nghìn tấn chất phóng xạ vào khí quyển và ảnh hưởng tới một khu vực rộng lớn của châu Âu.
10 năm đã trôi qua kể từ thảm họa động đất-sóng thần gây ra sự cố hạt nhân Fukushima, mặc dù một số người đã trở về tái thiết quê hương nhưng một số người khác vẫn lo ngại về hậu quả rò rỉ phóng xạ.
Quyền Giám đốc Energoatom Petro Kotin cho biết nếu kế hoạch trên không gặp trở ngại, từ năm 2021, phía Ukraine sẽ không chuyển nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng đến kho chứa ở Nga.
Nhóm nghiên cứu nhận thấy khả năng sinh sản của đàn ong đã giảm 30%-45% dù chỉ với lượng phóng xạ ở mức được cho là "quá thấp" để có thể tác động tới các loài côn trùng.