Sự kết hợp tai hại giữa các đợt gió mùa tăng cường và hệ thống quản lý lũ mong manh khiến nhiều thị trấn và thành phố, từ miền Nam Thái Lan đến dải duyên hải miền Trung Việt Nam, chìm trong nước lũ.
Theo lời ông Simon Stiell, sự bùng nổ năng lượng sạch toàn cầu sẽ đem lại tăng trưởng kinh tế trong hàng thập kỷ. Chỉ riêng trong năm ngoái, ngành này đã mang lại giá trị khoảng 2.000 tỷ USD.
COP29 kết thúc với việc các quốc gia phát triển đã cam kết sẽ chi ít nhất 300 tỷ USD mỗi năm để giúp các nước đang phát triển "xanh hóa" nền kinh tế và nâng cao khả năng ứng phó với thảm họa khí hậu.
Hội nghị COP29 được kỳ vọng là bước ngoặt trong hành động về khí hậu, trong bối cảnh nhiệt độ tại nhiều nơi liên tục phá kỷ lục và các thảm họa khí hậu ngày càng gia tăng trên toàn cầu.
Quỹ bảo hiểm sẽ được kích hoạt khi tổng chi phí cứu trợ vượt qua ngưỡng tối thiểu, nhằm bảo vệ ngân sách viện trợ đang ngày càng ep hẹp so với các thảm họa khí hậu.
Tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, các nhà lãnh đạo cùng thảo luận về việc tăng cường tài chính cho khí hậu, cải cách các tổ chức toàn cầu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân.
Theo Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, các cuộc xung đột đang làm chệch hướng chính trị và các nguồn lực khỏi nhiệm vụ cấp bách là chấm dứt tình trạng đói nghèo và ứng phó thảm họa khí hậu.
Trong nửa đầu năm 2024, nước Mỹ hứng chịu 15 thảm họa khí hậu với những trận mưa đá và lốc xoáy khiến 106 người thiệt mạng, tổng thiệt hại vượt quá 37 tỷ USD.
Thời tiết lạnh bất thường vào thời điểm này ở Argentina, đặc biệt là tại thủ đô Buenos Aires, có liên quan đến thảm họa khí hậu đang tàn phá khu vực miền Nam của quốc gia láng giềng Brazil.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), mỗi năm, 40 triệu trẻ em trên thế giới bị gián đoạn việc học tập do thiên tai ngày càng trầm trọng và con số này tiếp tục gia tăng.
Theo báo cáo của UNICEF, trong giai đoạn 2016-2021, các thảm họa khí hậu đã buộc 43,1 triệu trẻ em ở 44 quốc gia trên thế giới đã phải di dời, tương đương 20.000 trẻ em phải đi lánh nạn mỗi ngày.
UNICEF cho biết trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi phải di dời do thiên tai, các em bị ảnh hưởng cả sức khỏe thể chất và tinh thần, phải nghỉ học, dễ bị bóc lột và lạm dụng hơn.
Theo tuyên bố ngày 18/9 của Bộ Môi trường Ai Cập, các cuộc đàm phán về tài chính khí hậu sẽ bắt đầu diễn ra vào giữa tháng 9/2023 và kéo dài đến khi COP28 kết thúc vào giữa tháng 12 năm nay.
Khoảng 1,2 tỷ người ở 46 quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới "có thể phải chịu gánh nặng nặng nề nhất" do tác động của đại dịch COVID-19, thảm họa khí hậu và cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo kế hoạch phục hồi và tái thiết, Pakistan cần 16,3 tỷ USD để phục hồi sau các trận lũ lụt nghiêm trọng hồi năm ngoái, cũng như ứng phó tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.
Chủ tịch COP26 nhấn mạnh hội nghị COP27 vẫn chưa thể tiến tới văn kiện cuối cùng, với những nội dung cân bằng và tham vọng về việc giảm nhẹ, thích ứng, hỗ trợ tài chínhliên quan biến đổi khí hậu.
Tổ chức Khí hậu Thế giới cho biết nếu các dự báo cho năm 2022 là đúng thì trong 8 năm vừa qua, năm nào cũng nóng hơn so với các năm trước 2015, cho thấy sự nóng lên toàn cầu đang diễn ra nhanh hơn.
Nam Sudan đứng đầu danh sách các nước châu Phi có nhiều khả năng đối mặt với "mối đe dọa kép" nhất, với 87% trẻ em ở nước này bị ảnh hưởng, tiếp theo là Mozambique (80%) và Madagascar (73%).
Theo TTK LHQ, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine có thể tiếp tục 'làm chệch hướng' hành động khí hậu khi nhiều nước tìm cách nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.