Quan chức Liên hợp quốc tin tưởng cánh cửa cho Hiệp định Paris vẫn mở

Theo lời ông Simon Stiell, sự bùng nổ năng lượng sạch toàn cầu sẽ đem lại tăng trưởng kinh tế trong hàng thập kỷ. Chỉ riêng trong năm ngoái, ngành này đã mang lại giá trị khoảng 2.000 tỷ USD.

Thư ký Điều hành Hội nghị khung của LHQ về Biến đổi khí hậu Simon Stiell. (Ảnh: THX/TXTVN)
Thư ký Điều hành Hội nghị khung của LHQ về Biến đổi khí hậu Simon Stiell. (Ảnh: THX/TXTVN)

Ngày 20/1, Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), ông Simon Stiell, bày tỏ tin tưởng cánh cửa cho Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu vẫn mở, cho dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút Washington khỏi thỏa thuận này.

Trong một tuyên bố, ông Stiell khẳng định Liên hợp quốc luôn hoan nghênh sự tham gia mang tính xây dựng từ tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh quá trình chuyển đổi năng lượng sạch đem lại cơ hội cho tăng trưởng kinh tế.

Theo lời ông Stiell, sự bùng nổ năng lượng sạch toàn cầu sẽ đem lại tăng trưởng kinh tế trong hàng thập kỷ. Chỉ riêng trong năm ngoái, ngành này đã mang lại giá trị khoảng 2.000 tỷ USD.

Quan chức Liên hợp quốc khẳng định việc đi theo xu hướng chuyển đổi năng lượng sẽ đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, cùng với hàng triệu việc làm mới và làm sạch bầu không khí.

Ngược lại nếu bỏ qua, các chính phủ, doanh nghiệp và người dân tiếp tục gánh chịu thiệt hại từ các thảm họa khí hậu như hạn hán, cháy rừng và siêu bão đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Trong lễ nhậm chức ngày 20/1 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố ý định rút Mỹ khỏi Hiệp định khí hậu Paris, đi ngược lại các nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế tình trạng Trái Đất ấm lên cũng như sự gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn thế giới.

Một thông báo tương tự cũng từng được ông Trump đưa ra sau khi bắt đầu nhiệm kỳ đầu tiên năm 2017, nhưng sau đó người kế nhiệm Joe Biden đã đảo ngược quyết định này.

Giới khoa học đang có chung quan điểm rằng việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch khiến nhiệt độ toàn cầu tăng lên, góp phần gây ra các thảm họa khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 2 năm qua đã tăng và vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp, mức mục tiêu được nêu trong Hiệp định Paris năm 2015 về biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.