Bế tắc về tài chính khí hậu sẽ làm suy yếu Hiệp định Paris

Bộ trưởng Môi trường Singapore, bà Grace Fu cho biết hiện đang có "những cuộc đàm phán khó khăn" về định nghĩa và cơ cấu của quỹ, song việc mở rộng cơ sở tài trợ có nguy cơ "phá vỡ" Hiệp định Paris.

Bộ trưởng Môi trường Singapore, bà Grace Fu. (Nguồn: CNA)
Bộ trưởng Môi trường Singapore, bà Grace Fu. (Nguồn: CNA)

Bộ trưởng Môi trường Singapore, bà Grace Fu cho biết những nỗ lực của Mỹ và các nước khác nhằm thuyết phục nhiều nước đóng góp vào sáng kiến tài trợ mới thúc đẩy hành động vì khí hậu có nguy cơ làm suy yếu Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Bà Fu cho biết hiện đang có "những cuộc đàm phán khó khăn" về định nghĩa và cơ cấu của quỹ, song việc mở rộng cơ sở tài trợ có nguy cơ "phá vỡ" Hiệp định Paris.

Bà nhấn mạnh: "Hiệp định Paris có những điều khoản rõ ràng… nói về trách nhiệm của các nước phát triển trong việc hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc giảm thiểu và thích ứng (với biến đổi khí hậu)."

Theo kế hoạch, ngày 11/11 tới, lãnh đạo của gần 200 nước và vùng lãnh thổ sẽ nhóm họp tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) ở Baku (Azerbaijan) nhằm thảo luận chi tiết thỏa thuận “Mục tiêu định lượng tập thể mới” (NCQG), nhằm cung cấp hàng tỷ USD tài chính để ứng phó với biến đổi khí hậu tại các khu vực cần nhất.

Nhưng Mỹ, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác khẳng định sẽ chỉ cam kết với quỹ nếu danh sách các quốc gia đóng góp được mở rộng để bao gồm cả Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore.

Tuy nhiên, bà Fu cho biết Singapore - quốc gia đã thành lập các quỹ nhằm đẩy nhanh quá trình khử CO2 ở Đông Nam Á - sẵn sàng tham gia NCQG trên cơ sở tự nguyện, nhưng không phải với tư cách là nhà tài trợ.

Vấn đề có thể trở nên phức tạp hơn nữa sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, khi ông Donald Trump dự kiến sẽ rút khỏi Hiệp định Paris lần thứ hai, thu hẹp cơ sở tài trợ hiện tại.

Bộ trưởng Fu cho biết Singapore hy vọng Washington sẽ tiếp tục "tham gia, tương tác và cung cấp sự lãnh đạo cần thiết"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.