[Thâm hụt tài khoản vãng lai của Indonesia tăng cao]
Giám đốc phụ trách Nghiên cứu và Chính sách tiền tệ của BI, Perry Warjiyo chorằng nguyên nhân chủ yếu là do tăng trưởng nhập khẩu đã chậm lại trong quý 3.
Trong khi đó Cơ quan Thống kê Quốc gia Indonesia (BSP) cho biết xuất khẩu củanước này trong tháng Tám đã giảm 24% so với cùng kỳ năm 2011 và nhập khẩu cũnggiảm 8%, lần giảm đầu tiên kể từ tháng 11/2009.
Nhờ đó cán cân thương mại trongtháng Tám đã thặng dư trở lại mức 250 triệu USD sau bốn tháng thâm hụt liên tiếp,trong đó tháng Bảy thâm hụt 180 triệu USD.
Giám đốc Doanh thu và Thương mại toàn cầu của ngân hàng HSBC Indonesia, NirmalaSalli dự báo xuất khẩu của đất nước “Vạn đảo” sẽ tăng trong ba tháng cuối cùngcủa năm nay, bởi nhu cầu
Đối với các mặt hàng như quần áo và giày dép thường tăng trong dịp Giáng sinh vàNăm Mới, giúp cán cân thương mại tiếp tục được cải thiện, và thâm hụt tài khoảnvãng lai trong quý 4 có thể giảm tiếp xuống 5,1 tỷ USD, hay 2,2% GDP.
Tuy nhiên, ông Perry Warjiyo lưu ý thâm hụt tài khoản vãng lai có thể tạo rathâm hụt trong cán cân thanh toán chi tiêu nhiều hơn là thu vào, và tác động nàycó thể lớn hơn nếu các nhà đầu tư bắt đầu rút tiền. Và để đối phó BI sẽ phải sửdụng kho dự trữ ngoại tệ của mình.
Mặc dù vậy, ông Perry Warjiyo lạc quan rằng Indonesia sẽ thặng dư 1,5 tỷ USDtrong cán cân thanh toán vào cuối năm nay, do đầu tư nước ngoài vẫn đổ vào mạnhmẽ để hưởng lợi từ triển vọng tăng trưởng cao của nền kinh tế Indonesia, có thểở mức trên 6% trong năm nay, cũng như kết quả hoạt động khả quan của các công tyvới lợi nhuận dự kiến sẽ tăng khoảng 20%.
BSP cho biết đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Indonesia đã tăng 30% so với cùngkỳ năm ngoái lên 5,92 tỷ USD trong quý 2 năm nay, dự trữ ngoại hối cũng tăng lên110,17 tỷ USD vào cuối tháng 9/2012 từ mức 108,88 tỷ USD vào cuối tháng 8/2012,song vẫn thấp hơn mức kỷ lục 124,6 tỷ USD cùng kỳ năm 2011./.