Tháng 7 trình Chính phủ 2 đề án tập đoàn kinh tế

Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 7, Bộ sẽ trình hai đề án Tập đoàn Kinh tế, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.
Bộ Xây dựng cho biết, trong tháng 7, Bộ sẽ trình Chính phủ 2 đề án Tập đoàn Kinh tế, đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc hình thành Tập đoàn, Bộ Xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa và tiếp tục sắp xếp các Tổng công ty trực thuộc gia nhập Tập đoàn.

Ngoài ra, các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu và đủ điều kiện sẽ được xem xét để tiếp nhận vào Tập đoàn. Đặc biệt, các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ cho Tổng công ty được chọn làm nòng cốt cũng đang nhanh chóng hoàn tất.

Theo đó, Tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp xây dựng và cơ khí nặng sẽ do Tổng công ty Sông Đà làm nòng cốt. Tập đoàn kinh tế hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản do Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm nòng cốt.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Cao Lại Quang cho biết: Thực hiện đề án tổng thể sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Xây dựng qua các giai đoạn (2003 - 2010), đến nay, đầu mối doanh nghiệp do Bộ quản lý đã giảm từ 28 xuống còn 15 đơn vị, trong đó có 14 tổng công ty và 1 công ty độc lập.

Thông qua thực hiện cổ phần hoá, vốn nhà nước tại các đơn vị cổ phần hoá đã được đánh giá lại và tăng gấp 2,2 lần so với giá trị sổ sách; nâng tổng sô vốn nhà nước tại các đơn vị này từ 4.785 tỷ đồng lên 10.515 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sau cổ phần hoá đều có chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, sau khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, quan hệ giữa các tổng công ty với đơn vị thành viên đã thay đổi về "chất", chuyển từ quan hệ mệnh lệnh hành chính sang quan hệ về kinh tế thông qua sở hữu vốn, thương hiệu, công nghệ và thị phần./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục