Theo dự báo của chính phủ, thặng dư ngân sách cơ bản cho Nhật Bản có thể “xuất hiện” trong năm tài chính 2025 với giả định kinh tế tăng trưởng mạnh và nỗ lực cắt giảm chi tiêu vẫn tiếp tục.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của nước này đã tăng gần gấp đôi, trong khi Nga vẫn thặng dư ngân sách và có một ngân sách lành mạnh.
Việc tăng giá các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày đã góp phần làm tăng nguồn thu thuế, trong khi đồng yen suy yếu đã giúp các nhà xuất khẩu tăng thu nhập, dẫn tới khoản nộp thuế doanh nghiệp cao hơn.
Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết với gói các biện pháp trên, ông sẽ không đưa ra dự báo thặng dư ngân sách 5 tỷ AUD trong tài khóa 2019-2020 (kết thúc vào tháng Sáu tới).
Cuộc khảo sát được tiến hành trong bối cảnh Australia đang phải đối phó với hàng loạt vụ cháy rừng kéo dài nhiều tháng qua ở khắp vùng bờ biển phía Đông nước này.
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định những năm thuận lợi của kinh tế Đức đã đi qua và nền kinh tế đầu tàu châu Âu này đang chứng kiến thập kỷ vàng của tăng trưởng đi đến hồi kết.
Bà Lagarde cho rằng các quốc gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) thặng dư ngân sách như Đức và Hà Lan nên tăng chi để chống đỡ cho tình hình tăng trưởng chậm trong khối này.
Trong tuyên bố ngày 23/10, Duma Quốc gia nêu rõ dự thảo ước tính thặng dư ngân sách khoảng 876 tỷ ruble (13,7 tỷ USD) trong năm 2020, song con số này sẽ giảm xuống 295 tỷ ruble (4,6 tỷ USD) vào 2022.
Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis hy vọng các chủ nợ nước ngoài sẽ đồng ý hạ mức mục tiêu tài khoá trong năm 2021, sau khi Athens lấy lại lòng tin bằng cách tiến hành nhiều biện pháp cải cách kinh
Bộ Tài chính Ireland đưa ra 2 kịch bản ngân sách cho năm 2020, trong đó có dự kiến Ireland sẽ thâm hụt ngân sách ở mức 1,5% GDP nếu Brexit diễn ra mà Anh và EU không đạt thỏa thuận về Brexit “cứng.”
Bộ trưởng Tài chính Australia Josh Frydenberg đã đề ra chiến lược nhằm đạt được thặng dư ngân sách lần đầu tiên trong 12 năm qua ở mức 7,1 tỷ AUD (5 tỷ USD) cho năm tài khóa 2020 bắt đầu vào ngày 1/7.
Theo cơ quan thống kê liên bang Đức, kinh tế Đức đạt mức thặng dư ngân sách kỷ lục trong nửa đầu năm 2018 và đây là yếu tố giúp phục hồi tăng trưởng cao hơn trong quý 2/2018.
Nga dự kiến thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 1,3% GDP trong năm nay, song nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay thì Nga có thể đạt thặng dư ngân sách.
IMF nhất trí rằng Hy Lạp có thể sẽ cần thêm các khoản xóa nợ, song ban lãnh đạo thể chế này hiện vẫn bị chia rẽ về việc xác định mục tiêu phù hợp cho vấn đề tài chính của Hy Lạp.
Ủy ban châu Âu (EC) ngày 9/11 dự báo Italy sẽ phá vỡ các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về cắt giảm nợ công và thâm hụt ngân sách trong năm 2016 và năm 2017.
Theo thỏa thuận đạt được trước đó với các chủ nợ quốc tế, Hy Lạp sẽ phải đáp ứng mục tiêu thặng dư ngân sách lần lượt là 0,5% GDP năm 2016, 1,75% GDP năm 2017 và 3,5% GDP năm 2018.