Hạ viện Nga thông qua lần thứ nhất dự thảo ngân sách 2020-2022

Trong tuyên bố ngày 23/10, Duma Quốc gia nêu rõ dự thảo ước tính thặng dư ngân sách khoảng 876 tỷ ruble (13,7 tỷ USD) trong năm 2020, song con số này sẽ giảm xuống 295 tỷ ruble (4,6 tỷ USD) vào 2022.
Hạ viện Nga thông qua lần thứ nhất dự thảo ngân sách 2020-2022 ảnh 1Ảnh tư liệu: Toàn cảnh cuộc họp Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga tại Moskva. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa thông qua lần thứ nhất dự thảo ngân sách liên bang cho giai đoạn 2020-2022.

Trong tuyên bố ngày 23/10, Duma Quốc gia nêu rõ dự thảo ước tính thặng dư ngân sách khoảng 876 tỷ ruble (13,7 tỷ USD) trong năm 2020, song con số này sẽ giảm xuống 295 tỷ ruble (4,6 tỷ USD) vào năm 2022.

Tổng thu ngân sách năm 2020 ước đạt 20.380 tỷ ruble (318,6 tỷ USD) và tăng đều 1.000 tỷ ruble (15,6 tỷ USD) mỗi năm. Trong khi đó, tổng chi ngân sách dự kiến khoảng 19.500 tỷ ruble (304,9 tỷ USD) vào năm 2020 và con số này sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn so với tổng thu.

[Nền kinh tế Nga rơi vào tình trạng bế tắc vì nhiều tác động xấu]

Cũng theo dự thảo trên, lạm phát năm 2020 sẽ ở mức 3% và tăng lên 4% vào năm 2021. Duma Quốc gia khuyến nghị trước phiên họp quan trọng lần thứ hai để thông qua dự thảo này vào ngày 19/11 tới, Chính phủ Nga nên chuẩn bị các đề xuất nhằm khuyến khích các dự án đầu tư tại nhiều khu vực, trong đó có việc thanh toán từng phần các khoản nợ trong tổng các khoản vay ngân sách.

Ngoài ra, những ý kiến đề xuất cũng nên đề cập tới việc phát triển các vùng nông thôn, xây dựng cơ sở chăm sóc trẻ mồ côi, tài trợ cho hoạt động xe buýt trường học, xe cứu thương và nhiều phương tiện khác trong thành phố.

Theo quy định, dự thảo ngân sách liên bang cho giai đoạn 2020-2022 phải vượt qua 3 phiên thảo luận tại Duma Quốc gia Nga, sau đó cần được Hội đồng Liên bang (Thượng viện) phê chuẩn trước khi được Tổng thống Vladimir Putin ký duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục