Tổng thống Nga tái khẳng định sức mạnh của nền kinh tế đất nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của nước này đã tăng gần gấp đôi, trong khi Nga vẫn thặng dư ngân sách và có một ngân sách lành mạnh.
Tổng thống Nga tái khẳng định sức mạnh của nền kinh tế đất nước ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một sự kiện ở Moskva ngày 4/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế nước này vẫn vững vàng bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga đưa ra thông điệp này khi phát biểu tại phiên toàn thể trong ngày cuối cùng của Hội nghị thường niên Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai lần thứ 20 diễn ra ở Sochi. 

Theo ông Putin, thu nhập thực tế của người dân Nga đã tăng hơn 12% trong khi thu nhập của người dân ở châu Âu lại giảm.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga thừa nhận các vấn đề kinh tế của nước này như tình trạng thiếu lao động và lạm phát.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết chi tiêu cho quốc phòng và an ninh của nước này đã tăng gần gấp đôi, trong khi Nga vẫn thặng dư ngân sách và có một ngân sách lành mạnh.

Bên cạnh đó, tất cả các nghĩa vụ xã hội của nhà nước vẫn được thực hiện đầy đủ trong khả năng tốt nhất.

Tổng thống Nga cũng cho biết “việc tái cơ cấu cơ cấu nền kinh tế đã bắt đầu một cách tự nhiên” và tái khẳng định: “Chúng ta đang có tình hình ổn định, chúng ta đã khắc phục mọi vấn đề sau các lệnh trừng phạt và bắt đầu một giai đoạn phát triển mới trên cơ sở mới.”

[Tổng thống Nga tuyên bố hoàn tất giai đoạn phục hồi kinh tế]

Hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Putin cũng khẳng định nền kinh tế Nga đã phục hồi sau thời gian chống chịu áp lực chưa từng thấy từ phương Tây.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định GDP Nga đã đạt mức tương đương năm 2021, nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là "thiết lập những điều kiện để phát triển ổn định và lâu dài."

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh rằng nhiều chỉ số then chốt của nền kinh tế thể hiện tốt hơn kỳ vọng.

GDP Nga từng được dự báo sẽ suy giảm trong năm nay, nhưng đã được điều chỉnh thành tăng trưởng 1,2% và có thể đạt mức 2,5-2,8% vào cuối năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục