Ít nhất 63 người, trong đó có 7 binh sỹ, đã thiệt mạng khi phiến quân Boko Haram tấn công làng Darul Jamal, bang Borno, đốt phá nhà cửa, khiến nhiều người dân mới hồi hương rơi vào cảnh tang thương.
Một nhóm tay súng không rõ danh tính đã tấn công tòa nhà cơ quan tư pháp tại thành phố Zahedan sáng 26/7 khiến ít nhất 5 người chết, 13 người bị thương.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố chính phủ mới của Syria do Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa lãnh đạo là “nhóm thánh chiến không được nhân dân Syria bầu ra.”
Dù trong thời gian bị đình chỉ hoạt động, Trường Quốc tế Mỹ (AISVN) tại huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn gửi thư kêu gọi phụ huynh học sinh đăng ký nhập học và tham gia hoạt động của trường.
Hơn 450 người đã được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Các lực lượng này bao gồm công an, biên phòng, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ, người dân…
Sự rút lui của Burkina Faso và Niger, hai quốc gia do các chính quyền quân sự kiểm soát, đang khiến tổ chức chống chủ nghĩa thánh chiến G5 Sahel có nguy cơ tan rã sau chín năm hoạt động.
Lãnh đạo Lực lượng Dân quân Chống các Tổ chức Thánh chiến trong khu vực, ông Ibrahim Liman cho biết 9 thuyền của Boko Haram cùng tất cả các tay súng trên thuyền đã bị chìm.
Vụ việc xảy ra khi xe tuần tra của các binh sỹ cán trúng một thiết bị nổ tự chế trên trục đường Milimani-Baure; 10 binh sỹ đều thiệt mạng ngay tại chỗ trong khi bốn người bị thương đang nguy kịch.
Quân đội Israel đã tiến hành đo đạc nhằm chuẩn bị cho việc phá hủy ngôi nhà của một tay súng ở Bờ Tây - người đã bắn chết một nhân viên an ninh Israel tại Tel Aviv ngày 5/8.
Cuộc tấn công xảy ra vào sáng ngày 27/7 tại làng Tiouga ở miền Trung Mali khiến ít nhất 12 người chết và hai người khác bị thương, nhiều người dân đã phải sơ tán vì sợ hãi.
Hơn 10.800 người sống ở 9 ngôi làng của xã Ouro Gueladjo, tỉnh Say, buộc phải chạy trốn sau khi các nhóm vũ trang ám sát 2 dân thường và ra tối hậu thư yêu cầu người dân phải dọn sạch làng của họ.
Những phần tử bị nghi là lực lượng thánh chiến đã thực hiện hai cuộc tấn công ở phía Bắc và phía Tây Burkina Faso trong ngày 8/7, giết hại 22 thường dân.
Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 24/6 giờ địa phương tại hai ngôi làng Juhudi và Salama thuộc hạt Lamu, khiến năm người thiệt mạng, trong đó có một số nạn nhân bị chặt đầu.
Niger và Burkina Faso vừa bổ nhiệm mới những người đứng đầu quân đội trong bối cảnh các quốc gia châu Phi này đang đối mặt với vòng xoáy bạo lực do các nhóm thánh chiến gây ra.
Cảnh sát Bỉ tiến hành các cuộc đột kích nhằm vào các khu dân cư ở thủ đô Brussels, thành phố cảng Antwerp và thị trấn biên giới Eupen, bắt giữ 8 nghi phạm cực đoan chuẩn bị tấn công khủng bố.
Quan chức Nga nhấn mạnh Nga "đặc biệt quan ngại về việc các đối tượng khủng bố từ Trung Đông di chuyển vào sâu châu Phi, nơi những điều kiện để thành lập một 'Vương quốc Hồi giáo phiên bản 2.0'."
Quân đội Nigeria hiện đang tăng cường các hoạt động triệt phá nhóm Boko Haram và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở Tây Phi (ISWAP) trên khắp khu vực Đông Bắc đất nước.
Xe chở binh sỹ gìn giữ hòa bình LHQ đã cán phải thiết bị nổ tự chế tại khu vực Tessalit ở vùng Kidal khiến 2 người thiệt mạng, 4 người khác bị thương nặng.