Nigeria: Hàng chục người thiệt mạng do đụng độ giữa các nhóm thánh chiến

Lãnh đạo Lực lượng Dân quân Chống các Tổ chức Thánh chiến trong khu vực, ông Ibrahim Liman cho biết 9 thuyền của Boko Haram cùng tất cả các tay súng trên thuyền đã bị chìm.

Binh sỹ và cảnh sát tuần tra tại làng Dalori, bang Borno (Nigeria), sau một cuộc tấn công của các tay súng Boko Haram hồi năm 2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ và cảnh sát tuần tra tại làng Dalori, bang Borno (Nigeria), sau một cuộc tấn công của các tay súng Boko Haram hồi năm 2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, giới chức địa phương và Lực lượng Dân quân Nigeria cho biết hơn 60 người được cho là đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa các tay súng thánh chiến Boko Haram và một nhóm đối địch có quan hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở nước này.

Theo các nguồn tin trên, giao tranh xảy ra từ ngày 17-18/11 vừa qua khi các tay súng thuộc nhánh IS ở khu vực Tây Phi (ISWAP) đã phục kích một đội thuyền của Boko Haram ở hồ Chad, nơi giáp ranh của 4 quốc gia Nigeria, Niger, Cameroon và Chad. Trên thuyền có cả ngư dân và phụ nữ người Fulani bị các tay súng Boko Haram bắt cóc.

Lãnh đạo Lực lượng Dân quân Chống các Tổ chức Thánh chiến trong khu vực, ông Ibrahim Liman cho biết 9 thuyền của Boko Haram cùng tất cả các tay súng trên thuyền đã bị chìm.

Ông cho rằng số người thiệt mạng có thể còn cao hơn nếu tính hàng chục người bị Boko Haram bắt cóc trên thuyền.

Trong khi đó, một người dân sống tại cộng đồng có ngư dân bị bắt cóc ước tính có 60 người trên những chiếc thuyền bị chìm.

Xung đột thánh chiến tại Đông Bắc Nigeria kể từ năm 2009 đến nay đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di dời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục