Thanh Hóa: Sạt lở đe dọa tính mạng người dân miền núi, nhiều hộ bị cô lập

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Tuyến đường liên xã Na Mèo-Sơn Thuỷ bị sạt lở ta-luy dương 2 điểm, đất đá tràn ra đường.( Ảnh: TTXVN phát)

Do ảnh hưởng của mưa lớn từ ngày 22 đến sáng 24/8, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra ngập úng, sạt lở đất đá, gây thiệt hại về nhà ở, công trình giao thông và sản xuất; một số khu dân cư bị cô lập tạm thời.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện triển khai các biện pháp ứng phó, chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Tam Chung, đến 8 giờ ngày 24/8, trên địa bàn chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, mưa lớn đã gây ngập một số công trình, nhà ở và diện tích sản xuất.

Tại điểm trường Tiểu học và Mầm non bản Suối Phái, nước suối dâng cao gây ngập sân và một số phòng học, mức ngập tạm thời khoảng 0,2m.

Tại bản Suối Lóng, hộ ông Sùng A Vang bị sạt lở taluy âm phía trước nhà với diện tích khoảng 25m², có nguy cơ tiếp tục sạt trượt, ảnh hưởng đến nền nhà và an toàn của gia đình. Nhà ông Giàng A Lềnh cũng xảy ra sạt lở taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ đất đá tiếp tục sạt xuống khu vực nhà ở.

Trước nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, xã Tam Chung đã chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 8 giờ ngày 24/8, địa phương đã di dời 12 hộ với 87 nhân khẩu tại bản Suối Lóng đến điểm trường Tiểu học và nhà người thân trong bản.

Xã tổ chức trực ban 24/24 giờ, chỉ đạo các bản duy trì lực lượng thường trực tại nhà văn hóa, thường xuyên cập nhật tình hình và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Tại xã Quan Sơn, mưa lớn làm đất đá sạt vào khu vực sinh sống của 4 hộ dân, gồm hộ ông Hà Văn Thái, bà Hà Thị Huyn ở bản Ngàm; hộ ông Vi Văn Thự và ông Lò Văn Tuyên ở bản Tân Thành.

Đất đá sạt xuống phía sau nhà nhưng chưa gây ảnh hưởng đến nhà ở. Xã đã sơ tán 4 hộ đến nơi an toàn và tiếp tục theo dõi diễn biến để chủ động di dời các hộ nằm trong vùng nguy cơ cao.

Mưa lớn cũng gây sạt lở taluy tại nhiều vị trí trên Quốc lộ 217. Tại Km151+250 thuộc bản Tân Thành, khoảng 40m³ đất đá từ taluy dương sạt xuống, gây cản trở giao thông; lực lượng chức năng đã tiến hành san gạt, khôi phục lưu thông.

Tại Km143+500 thuộc bản Quan Sơn, khoảng 180m³ đất đá sạt xuống, gây cản trở giao thông và vùi lấp rãnh thoát nước.

Ủy ban Nhân dân xã phối hợp Hạt Giao thông đường bộ 2 huy động máy xúc khơi thông rãnh, bảo đảm giao thông.Tại xã Quang Chiểu, cầu tràn trên tuyến đường Pọong-Con Dao, thuộc địa phận thôn Pọong, bị gãy, chia tách hai bên với chiều dài khoảng 12m, tạm thời cô lập 9 hộ với 42 nhân khẩu.

Đây là tuyến giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 80 hộ dân thôn Suối Tút ra trung tâm. Ngay sau khi xảy ra sự cố, địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, ngăn người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, tuyến đường vành đai, nhánh 1 Pọong - Co Cài qua thôn Pọong bị xói mòn, tạo hàm ếch với chiều dài khoảng 55m, tạm thời cô lập 47 hộ với 223 nhân khẩu.

Cống tràn thôn Mường Xim bị ngập, tạm thời cô lập bản Cúm với 81 hộ, 360 nhân khẩu; cống tràn tuyến bản Cúm đi thôn Pù Đứa cũng bị ngập, tạm thời cô lập thôn Pù Đứa với 75 hộ, 426 nhân khẩu.

Trước tình hình trên, xã Quang Chiểu tiếp tục rà soát các khu vực xung yếu, bố trí lực lượng cảnh giới tại các ngầm tràn, điểm giao thông bị ngập, sạt lở; đồng thời tuyên truyền, cảnh báo người dân không đi qua khu vực nước chảy xiết. Địa phương đã tổ chức di dời 9 hộ với 36 nhân khẩu tại khu Suối Tút cũ đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông khu vực miền núi. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thanh Hóa, tính đến 10 giờ ngày 24/8, trên các Quốc lộ 15, 15C, 16 và 217 xảy ra 23 vị trí sạt taluy dương, với tổng khối lượng đất đá sạt lở hơn 5.500m³.

Trong đó, 4 vị trí sạt lở gây tắc đường tại Km8+730 thuộc xã Trung Sơn, Km91+820 thuộc xã Mường Mìn, Km57+900 và Km130+00 thuộc xã Trung Hạ.

Ngoài ra, có 2 vị trí ngập lụt gây tắc đường tại Km130+00 Quốc lộ 15 thuộc xã Hồi Xuân và Km130+00 Quốc lộ 217 thuộc xã Điền Lư.

Trên các Quốc lộ 15, 15C, 16 và 47 còn ghi nhận 6 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài khoảng 120m.Đối với các tuyến đường tỉnh, mưa lũ gây ngập mặt đường tại 6 vị trí và 7 vị trí sạt taluy dương, sa bồi rãnh, mặt đường.

Trong đó, 3 vị trí sạt lở taluy dương gây tắc đường tại Km17+800, Km22+400 đường tỉnh 521C thuộc xã Pù Luông và Km19+300 đường tỉnh 530B thuộc xã Văn Phú.

Khoảng 7 giờ ngày 24/8, tại xã Mường Mìn, hàng chục mét khối đất đá kèm cây cối từ taluy dương sạt xuống Quốc lộ 16, đoạn qua bản Bơn, khiến giao thông tạm thời ách tắc. Tuyến đường bị chia cắt, người dân từ xã Sơn Thủy ra Quốc lộ 217 để về xuôi phải đi bộ men theo chân đồi hoặc qua khu vực sạt lở.

Tuy nhiên, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không đi lại tại khu vực này do mưa lũ còn diễn biến phức tạp.Tại xã Mường Lý, sáng 24/8 xảy ra sạt lở trên Quốc lộ 530B, tuyến Tân Lập đi Tân Thủy; đồng thời các tràn Tân Tiến, Tân Phong đi Tân Bình bị ngập.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn hoặc ban đêm; tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, sông, suối có nước chảy xiết và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Tại xã Mường Chanh, đoạn Km18 đường tỉnh 521E qua bản Na Hào cũng xảy ra sạt lở, khiến phương tiện chưa thể lưu thông. Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục.

Trước tình hình trên, Sở Xây dựng Thanh Hóa yêu cầu Ban Quản lý bảo trì và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương phát cây, hót sa bồi, khơi thông dòng chảy, cắm biển cảnh báo và bố trí rào chắn tại các vị trí sạt lở, sụt trượt, đường tràn ngập sâu.

Các đơn vị được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông, kịp thời xử lý các điểm phát sinh, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vẫn ở mức cao, các địa phương cần tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, rà soát các khu vực có nguy cơ, chủ động phương án sơ tán dân và không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm.

Việc bảo đảm an toàn tính mạng người dân, thông tuyến giao thông thiết yếu và xử lý kịp thời các sự cố đang được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác ứng phó mưa lũ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục