Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng sau cơn mưa lớn trong đêm

Lúc đầu mưa chỉ lất phất, nhưng sau khoảng 15 phút, mưa xối xả tại nhiều quận, huyện; trong đó quận Gò Vấp nằm trong số các khu vực bị ngập nghiêm trọng nhất với nhiều tuyến đường ngập sâu.
Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng sau cơn mưa lớn trong đêm ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tối 29/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ, khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập nặng, giao thông hỗn loạn, người dân vất vả vượt qua làn nước ngập về nhà.

Theo thông tin từ Ứng dụng cảnh báo ngập UDI Maps của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cơn mưa xuất hiện vào khoảng 20 giờ ngày 29/8.

Lúc đầu mưa chỉ lất phất, nhưng sau khoảng 15 phút, mưa xối xả tại nhiều quận, huyện; trong đó quận Gò Vấp nằm trong số các khu vực bị ngập nghiêm trọng nhất với nhiều tuyến đường ngập sâu như Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu... Riêng đường Nguyễn Văn Khối bị ngập kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, nước mới bắt đầu rút.

Đây cũng là những tuyến đường thường xuyên ngập do mưa theo đánh giá của Trung tâm Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh). Đến gần 23 giờ, mưa mới hoàn toàn chấm dứt trên địa bàn thành phố.

Chị Vũ Thị Lan Hương (ngụ quận Gò Vấp) cho biết, chị đang trên đường đưa con gái về nhà, đến đường Phạm Văn Chiêu thì gặp mưa. Lúc đầu mưa khá nhỏ nên hai mẹ con mặc áo mưa rồi di chuyển tiếp, nhưng chỉ đi được một đoạn, mưa ngày càng nặng hạt nên chị phải tấp xe lên lề đường chờ tạnh mưa.

[Loay hoay giải 'bài toán chống ngập' ở Thành phố Hồ Chí Minh]

Chỉ sau khoảng 20 phút, nước bắt đầu dâng lên gần nửa bánh xe, người dân loạng choạng điều khiển phương tiện vượt qua "biển nước"; nhiều người vì nóng lòng về nhà nên đã chen lấn, leo lên lề khiến giao thông hỗn loạn trên một đoạn đường dài. Hai bên đường, các hộ dân, cơ sở kinh doanh tất bật che chắn, ngăn không cho nước tràn vào nhà.

Chị Lan Hương chia sẻ: "Tuyến đường Phạm Văn Chiêu từ nhiều năm nay cứ mưa là ngập. Hôm nay mưa lúc trời tối, tôi lại chở theo con gái nên dự định chờ nước rút hết mới về nhà, không ngờ càng về khuya mưa càng to, bất đắc dĩ tôi và con đành mạo hiểm ‘đội mưa’ về. Hy vọng cơ quan chức năng sớm có giải pháp cải thiện tình trạng ngập ở quận Gò Vấp để người dân không phải lo sợ khi di chuyển trên đường mỗi khi trời mưa."

Hình ảnh theo dõi mây vệ tinh, radar thời tiết và định vị sét của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho thấy, cơn mưa tối 29/8 do mây dông phát triển và gây mưa dông kèm theo sét trên khu vực các huyện Củ Chi, Hóc Môn và các Quận 1, 4, 7, 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận và thành phố Thủ Đức.

Theo Bản tin dự báo thời tiết điểm 10 ngày khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (29/8-8/9/2023) của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mưa sẽ còn kéo dài đến đầu tháng 9 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 2/9.

Nguyên nhân chủ yếu do dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với bão SAOLA hoạt động mạnh và mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh suốt tuần; xác suất mưa hàng ngày ở mức trung bình 70-85%.

Bên cạnh đó, thời tiết khu vực Nam Bộ cũng có mưa rào và dông về chiều tối và tối, mưa lớn gia tăng, cục bộ có mưa rất to, do vậy trong mưa dông cần đề phòng khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như sấm sét, lốc, gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục