Thấy bộ xương nguyên vẹn nhất tổ tiên loài người

Một bộ xương hầu như nguyên vẹn của loài vượn người phương Nam, được coi là loài có họ hàng gần nhất với tổ tiên loài người, được phát hiện.
Ngày 12/7, các nhà khoa học Nam Phi cho biết đã phát hiện một bộ xương hầu nhưnguyên vẹn của loài vượn người phương Nam, được coi là loài có họ hàng gần nhấtvới tổ tiên loài người.

Mặc dù được tìm thấy tại một khu vực khai quật khảo cổ từ cách đây 3 năm,nhưng mới đây bộ xương này mới được phát hiện do bị chôn vùi trong một tảng đá.

Theo nhà cổ sinh vật Lee Berger thuộc trường Đại học Witwatersrand, bộ xươngtìm thấy tại khu khảo cổ có tên "Cái nôi của loài Người" (The Cradle ofHumankind), ở phía Nam thành phố Johannesburg và được xem là bộ xương nguyên vẹnnhất của tổ tiên loài người được tìm thấy cho đến nay.

Bộ xương, được đặt tên là Karabo, thuộc về một con vượn người chưa trưởngthành, nằm trong độ tuổi từ 9-13 tuổi. Các mẫu vật tìm thấy trong tình trạng rấtnguyên vẹn, bao gồm xương hàm, các bộ phận quan trọng như xương đùi, xương sườn,đốt sống, cùng một số xương chi khác.

Karabo được phát hiện trong tình trạng bị chôn vùi trong một tảng đá rộng 1mét và được xác định có niên đại khoảng 2 triệu năm. Mặc dù có các đặc điểm làcánh tay dài, đầu nhỏ và khả năng sử dụng ngón tay cái chính xác và linh hoạt,song các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng loài vượn ngườiphương Nam này có họ hàng gần hay có mối quan hệ trực tiếp với tổ tiên loàingười hay không.

Trước đó, vào năm 2008, các nhà khoa học Nam Phi còn phát hiện được 2 bộxương khác cũng tại khu khảo cổ kể trên. Giới khảo cổ tin rằng những cá thể vượnngười này đã rơi xuống một cái hố và bị chôn vùi tại đây hàng triệu năm qua.

Khu di tích The Cradle of Humankind đã được công nhận là Di sản Thế giới vàlà một trong những khu khảo cổ lâu đời nhất từ trước đến nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.