The Face Vietnam 2022: Vòng casting nhiều “nỗi niềm” ở miền Bắc

Ngoài những màn trình diễn đặc sắc, mang đậm dấu ấn cá nhân, các thí sinh còn gây ấn tượng với ban giám khảo bởi những câu chuyện cảm động, thậm chí có thí sinh còn khiến giám khảo "nổi khùng."
Giám khảo Anh Thư thị phạm cho thí sinh tại vòng sơ tuyển. (Ảnh: BTC)
Giám khảo Anh Thư thị phạm cho thí sinh tại vòng sơ tuyển. (Ảnh: BTC)

Cuối tuần qua, chương trình The Face Vietnam 2022 đã chính thức sơ tuyển tại khu vực miền Bắc, tại Hà Nội với những màn trình diễn đặc sắc, mang đậm dấu ấn cá nhân thí sinh trước người dẫn dắt Nam Trung và dàn huấn luyện viên.

Ngoài vẻ tự tin, hình thể đẹp, gương mặt cuốn hút, các thí sinh còn gây ấn tượng với ban giám khảo bởi những câu chuyện cảm động, khác biệt. Thậm chí có thí sinh khiến giám khảo phải nổi nóng.

Những thí sinh “cá biệt”

Ngôi vị cao nhất của The Face Vietnam dường như là mơ ước của rất nhiều thí sinh, có chân dài còn chấp nhận trốn gia đình để theo đuổi đam mê, như trường hợp thí sinh Bùi Thị Huệ Phương (SBD 546). Dù đã tham gia sơ tuyển khu vực miền Nam nhưng không nhận được kết quả tốt đẹp, Huệ Phương tiếp tục đăng ký casting mở rộng miền Bắc để tìm cơ hội chứng tỏ năng lực bản thân với gia đình.

Bởi trước đó, gia đình không cho phép Huệ Phương theo đuổi công việc người mẫu. Song, với niềm đam mê thời trang, Phương đã trốn gia đình để dự thi The Face Vietnam 2022, quyết tâm thực hiện ước mơ.

The Face Vietnam 2022: Vòng casting nhiều “nỗi niềm” ở miền Bắc ảnh 1Dàn huấn luyện viên của chương trình. (Ảnh: BTC)

Trớ trêu thay với độ phủ sóng rộng của cuộc thi, mẹ Huệ Phương đã phát hiện con gái có mặt trong chương trình. Tưởng chừng cái kết sẽ không mấy vui vẻ nhưng ngược lại, qua những lời khen về phần trình diễn của cô gái, mẹ Huệ Phương đã bước đầu chấp nhận và ủng hộ con gái theo đuổi đam mê.

Đứng trước hàng nghìn người tại buổi casting, Huệ Phương tự tin chia sẻ câu chuyện cá nhân và nhận được sự đồng cảm của ban tổ chức cũng như khán giả.

Trong khi đó, dù đã vượt khá xa lứa tuổi thí sinh được đăng ký dự thi nhưng Chu Thanh Mai (SBD 531) vẫn xuất hiện với thần thái tự tin trên sân khấu vòng sơ tuyển miền Bắc. Thậm chí, cô đã đến từ sớm và kiên trì chờ đợi tới lượt thi để thỏa niềm khao khát được chứng tỏ bản thân ở cuộc thi này.

Phần thể hiện của Thanh Mai dù không nhận được kết quả tốt đẹp nhưng cũng góp phần truyền cảm hứng đến cộng đồng về lối sống tích cực, sẵn sàng trải nghiệm để sống không hối tiếc.

Clip câu chuyện của thí sinh Huệ Phương nhận được nhiều đồng cảm:

Thí sinh khiến giám khảo phải “nổi nóng”

Ban tổ chức cho biết, nhiều thí sinh đã thử sức tại vòng sơ tuyển miền Nam nhưng vẫn trở lại casting miền Bắc để giành lấy cơ hội tranh ngôi vị cao nhất cuộc thi. The Face Vietnam 2022 luôn đòi hỏi các thí sinh không chỉ có gương mặt, cơ thể đẹp, kỹ năng catwalk mà còn phải sáng tạo, dám thay đổi, biến hóa bản thân.

Mới xuất hiện nhưng Phạm Thu Huyền đã được cả “host” (người dẫn dắt) Nam Trung cùng 4 giám khảo phát hiện ra đây là gương mặt quen. Bởi cô vốn là thí sinh của vòng casting miền Nam đã đi tới vòng cuối, và hôm nay cô lại ra miền Bắc tham gia thi.

“Liệu Thu Huyền có thừa tiền mua vé máy bay để bay ra Bắc không, trong khi ở vòng loại casting miền Nam em đã đi tới vòng cuối và chỉ đang chờ kết quả dự thi,” host Nam Trung thắc mắc.

Thí sinh này thật thà chia sẻ, ở vòng casting miền Nam cô đã thể hiện không được tốt và sau chương trình cô cũng học được nhiều kinh nghiệm. Vòng casting miền Bắc cách thời gian ở khu vực miền Nam 4 tháng nên Thu Huyền muốn khẳng định sau 4 tháng cô đã trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

The Face Vietnam 2022: Vòng casting nhiều “nỗi niềm” ở miền Bắc ảnh 2Thí sinh Chu Thanh Mai tự tin catwalk. (Ảnh: BTC)

Trái với ý kiến của Nam Trung khi cho rằng Thu Huyền khá cố chấp vì đi thi lần nữa, huấn luyện viên Vũ Thu Phương lại không tiếc lời khen ngợi thí sinh SBD 526 có nghị lực và không nhụt chí hay từ bỏ mục tiêu, đó là nghị lực đáng khâm phục.

Hoa hậu Kỳ Duyên cho rằng cô đã là thí sinh trải qua cả 3 vòng rồi, vậy nên thử thách dành cho cô sẽ “gay cấn” hơn các thí sinh khác bằng 2 phần thi catwalk và tạo dáng chụp ảnh. Tuy nhiên, phần thể hiện của Huyền chưa thực sự thuyết phục được giám khảo.

Đặc biệt, ở phần thi tạo dáng trước ống kính, thí sinh SBD 526 nhận về đánh giá “chưa đúng với nhịp nhạc, chỉ đang chuyển động cơ thể.” Thu Huyền phân trần rằng sáng nay cô không may gặp tai nạn nhỏ, chân hiện tại vẫn run và chưa vững. Do đó, thí sinh được trao thêm cơ hội tạo dáng trên ghế. Thế nhưng, ngay sau phần thi, “host” Nam Trung đã không thể kìm chế mà phải “nổi nóng.”

Anh cho rằng Thu Huyền cả gan đi thi lại là cố chấp, lãng phí cơ hội: “Em đã thi một lần ở Thành phố Hồ Chí Minh rồi, tới lần này cách 4 tháng mà em vẫn không có sự thay đổi.” Trong nỗ lực thể hiện cuối cùng, Thu Huyền đã xin thực hiện lại thử thách một lần nữa với tất cả nỗ lực. Và với 3/4 phiếu “Yes” từ dàn giám khảo, Thu Huyền đã may mắn được đi tiếp ở những vòng thi sắp tới.

Trong các thí sinh tham gia chương trình năm nay, bên cạnh những thí sinh có vẻ ngoài ấn tượng cùng thần thái chuẩn mẫu còn có nhiều thí sinh mang tới những câu chuyện đặc biệt, khiến giám khảo phải lưu tâm. Và cuộc thi đang tiếp tục vòng sơ tuyển mở rộng khu vực miền Bắc tới hết ngày 5/7, tại Hà Nội.

Clip thí sinh khiến "host" Nam Trung phải nổi nóng:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục