Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-EU lần thứ 25, lãnh đạo hai bên khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác thực chất, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và phát triển quan hệ cân bằng, cùng có lợi.
Nga khẳng định hợp tác với Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong phát triển BRICS và thúc đẩy trật tự thế giới đa cực công bằng, ổn định trước những biến động địa chính trị toàn cầu.
Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS-16, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Quá trình hình thành trật tự thế giới đa cực đang diễn ra, một quá trình năng động và không thể đảo ngược."
Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết tăng cường phối hợp với Nga tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, ủng hộ thế giới đa cực bình đẳng.
Đối thoại toàn cầu Berlin được tổ chức theo đề xuất từ ông Lars-Hendrik Röller, giáo sư kinh tế tại ESMT và trước đây là Cố vấn kinh tế trong 10 năm cho cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai 2024 là cơ hội duy nhất giúp xây dựng lại niềm tin với các thể chế đa phương, cũng như điều chỉnh các khuôn khổ đa phương đã lỗi thời.
Tại hội nghị của CLB Valdai, ông Putin khẳng định các trung tâm mới của trật tự thế giới đa cực và phương Tây sớm hay muộn sẽ phải khởi động tiến trình đối thoại bình đẳng với Nga về tương lai chung.
Tổng thống Putin khẳng định thế giới đang trở nên đa cực và châu Á đóng vai trò rất đáng chú ý, nếu không muốn nói là đóng vai trò quan trọng trong việc này.
Phát biểu tại một diễn đàn về kinh tế-chính trị, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhắc tới Việt Nam cùng với Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia khi đề cập tới sự trỗi dậy của châu Á.
Mạng lưới chuyên gia EU-Nga (EUREN) - gồm khoảng 40 chuyên gia từ khắp nước Nga và 14 quốc gia thành viên của EU - đã công bố 4 kịch bản cho tương lai quan hệ EU-Nga.
Châu Âu - với sức mạnh kinh tế, sức mạnh công nghệ và sức mạnh quy chuẩn lớn hơn nhiều - là nhân tố hứa hẹn sẽ thúc đẩy nỗ lực tìm kiếm vị thế của Ấn Độ trong một thế giới đa cực.
Phát biểu trước báo giới ngày 31/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh ông mong muốn có thể đảo ngược xu hướng tiêu cực trong quan hệ Nga-Liên minh châu Âu hiện nay.
Một thế giới đa cực có nghĩa là sẽ có nhiều cuộc cạnh tranh ngang hàng hơn và như vậy thông tin tình báo sẽ là công cụ chủ chốt giúp mỗi nước duy duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.
Ngày 24/10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành tuyên bố nước này không bao giờ muốn thách thức hoặc thay thế Mỹ và không quan tâm tới các trò chơi quyền lực.
Một số chuyên gia lập luận rằng chúng ta giờ đây đang sống trong một thế giới đa cực, trong đó các nước trung bình quan trọng có đủ sức mạnh để chi phối các vấn đề toàn cầu.
Nga nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Moskva với các đối tác châu Phi tại LHQ hay các diễn đàn đa phương khác mang ý nghĩa to lớn đối với nhiệm vụ củng cố hòa bình và an ninh trong khu vực.
Thủ tướng Modi nhấn mạnh xu hướng chống thương mại và nhập cư, cũng như thái độ tăng cường bảo hộ và tính địa phương trên toàn cầu khiến những thành quả từ toàn cầu hóa gặp nguy hiểm.