Các thể chế đa phương "phải phù hợp với thế giới đa cực"

Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai 2024 là cơ hội duy nhất giúp xây dựng lại niềm tin với các thể chế đa phương, cũng như điều chỉnh các khuôn khổ đa phương đã lỗi thời.
Các thể chế đa phương "phải phù hợp với thế giới đa cực" ảnh 1Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phát biểu tại Lễ Khai mạc Phiên Thảo luận Chung Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78 tại New York, Mỹ ngày 19/9/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 21/9, tại cuộc họp cấp bộ trưởng trù bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai dự kiến vào năm 2024, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các thể chế đa phương phù hợp với thế giới đa cực đang hình thành.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nêu rõ: "Chúng ta đang hướng đến một thế giới đa cực. Đa cực đang tạo cơ hội mới cho nhiều quốc gia khác để dẫn đầu trên trường quốc tế. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy đa cực, nếu không có các thể chế đa phương mạnh mẽ, sẽ tạo ra những rủi ro nghiêm trọng."

Theo ông, những nguy cơ trên có thể là căng thẳng địa chiến lược hay sự cạnh tranh ngày càng lớn hơn.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai vào năm tới là cơ hội duy nhất giúp xây dựng lại niềm tin đối với các thể chế đa phương, cũng như điều chỉnh các thể chế và khuôn khổ đa phương lỗi thời phù hợp với thế giới ngày nay, dựa trên sự công bằng và đoàn kết.

Sự kiện này không chỉ là cơ hội, mà còn có ý nghĩa như cộng cụ quan trọng để giảm thiểu rủi ro và tạo ra thế giới an toàn và hòa bình hơn.

Tổng thư ký Guterres hoan nghênh sự nhất trí của các quốc gia thành viên trong việc sẽ thông qua Hiệp ước vì Tương lai tại Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, qua đó tái khẳng định Hiến chương Liên hợp quốc, tiếp thêm sinh lực cho chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy thực hiện các cam kết hiện có và thống nhất các giải pháp cho những thách thức mới.

Ông khẳng định những thách thức mà thế giới phải đối mặt là mang tính toàn cầu, đòi hỏi những giải pháp mang tính bao trùm và không thể giải quyết được thông qua các nhóm nhỏ các quốc gia hay các liên minh.

Ông nhấn mạnh Liên hợp quốc là diễn đàn duy nhất có thể giải quyết, bên cạnh vai trò quan trọng các các khu vực tư nhân và các bên liên quan quan trọng khác.

[Ấn Độ kêu gọi Liên hợp quốc cải cách "phù hợp với thực tế thế kỷ 21"]

Theo người đứng đầu Liên hợp quốc, một hiệp ước thực chất, toàn diện vì tương lai có khả năng thúc đẩy việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Hiệp ước này sẽ bổ sung và củng cố đầy đủ các nỗ lực toàn cầu nhằm đạt được các SDG và tạo ra một thế giới hòa bình, bền vững và công bằng hơn ngày nay. Tuy nhiên, ông cảnh báo thời gian không còn nhiều.

Ông Guterres lưu ý trong 2 năm qua, những xung đột mới đã xuất hiện và căng thẳng địa chính trị gia tăng hơn bao giờ hết. Nhân loại đã chứng kiến sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng sáng tạo.

Hàng tỷ người trên khắp thế giới đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt và hơn bao giờ hết, nhiều quốc gia đang phải chật vật với tình trạng kinh tế khó khăn.

Do đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các bộ trưởng nỗ lực hơn nữa trong năm tới để đảm bảo rằng Hiệp ước vì tương lai sẽ đưa ra những mục tiêu tham vọng và thực sự mang lại những thay đổi lớn.

Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai với chủ đề "Các giải pháp đa phương vì một ngày mai tốt đẹp hơn" do Liên hợp quốc tổ chức sẽ diễn ra trong 2 ngày 22-23/9/2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục