Moskva khẳng định vai trò then chốt của hợp tác Nga-Trung trong BRICS

Nga khẳng định hợp tác với Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong phát triển BRICS và thúc đẩy trật tự thế giới đa cực công bằng, ổn định trước những biến động địa chính trị toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Ngày 9/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết hợp tác giữa Nga và Trung Quốc đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Nhóm BRICS.

Phát biểu với báo giới, bà Zakharova cho hay hợp tác Nga-Trung, bao gồm cả hợp tác trong khuôn khổ BRICS, mang tính xây dựng và không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào.

Hợp tác giữa hai nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng bền vững và ổn định của các nền kinh tế BRICS và đóng góp đáng kể vào việc xây dựng một trật tự thế giới đa cực công bằng và cân bằng hơn.

Người phát ngôn này lưu ý rằng trước những thay đổi lớn về địa chính trị toàn cầu, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cho thấy khả năng thích ứng và phục hồi mạnh mẽ trước những thay đổi nhanh chóng hiện đang diễn ra trong môi trường bên ngoài.

Cũng theo bà Zakharova, các nước BRICS sẵn sàng lắng nghe đa số các quốc gia trên toàn thế giới và giúp họ phát triển.

Bà cho biết thêm mục tiêu của cơ chế BRICS là tăng cường vai trò của các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi trong khuôn khổ hệ thống đa phương toàn cầu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.