Cơ quan Chứng khoán và hàng hóa (SCA) xác nhận các hoạt động đầu tư vào tiền kỹ thuật số được quản lý theo một khung pháp lý riêng, không liên quan đến điều kiện xét duyệt thị thực vàng.
Thủ tướng Pedro Sanchez nêu rõ việc chấm dứt chương trình "thị thực vàng" sẽ giúp tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nhà ở có mức giá phải chăng, thay vì thúc đẩy kinh doanh đầu cơ.
Các nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch thành lập công ty ở Indonesia với mức đầu tư ít nhất 2,5 triệu USD sẽ đủ điều kiện lưu trú 5 năm tại quốc gia này và 10 năm nếu khoản đầu tư vượt quá 5 triệu USD.
Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia cho biết chính sách “Thị thực vàng” nhằm thu hút nhiều nhân tài hơn trong các lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, nghiên cứu và công nghệ.
Yêu cầu cơ bản để được cấp “thị thực vàng” là phải chứng minh tài tài sản ít nhất 1 triệu USD và thu nhập hàng năm là 80.000 USD, mặc dù các quy tắc này có thay đổi đôi chút giữa các nhóm khác nhau.
EP yêu cầu các quốc gia thành viên EU loại ngay lập tức các trường hợp công dân Nga xin cấp "hộ chiếu vàng" và "thị thực vàng" cũng như xem xét lại các trường hợp đã được phê duyệt những năm gần đây.
Cơ chế thị thực vàng giúp các nhà đầu tư nước ngoài có thể đăng ký thường trú tại Anh sau một khoảng thời gian tùy thuộc vào số tiền đầu tư đã bị bãi bỏ do lo ngại có thể bị lạm dụng.
Có tới 7 quốc gia Liên minh châu Âu (EU) bị Nghị viện châu Âu liệt vào danh sách “thiên đường thuế” bao gồm Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Cyprus, Hungary, Ireland và Malta.
Giới siêu giàu trên thế giới muốn đến sống và đầu tư tại Anh sẽ phải đối mặt với những quy định hạn chế mới do Bộ Nội vụ Anh đưa ra nhằm đối phó với nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức.
Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển Hy Lạp Stergios Pitsiorlas cho biết nước này đã huy động được ít nhất 1,1 tỷ USD từ chương trình “thị thực vàng” trong bốn năm qua.
Chính phủ Bồ Đào Nha đã thông qua quyết định cấp lại “thị thực vàng” đối với các nhà đầu tư nước ngoài sau khi tạm thời “đóng băng” hồi đầu tháng này do một vụ bê bối tham nhũng liên quan.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha Miguel Macedo đã từ chức sau vụ bê bối một số quan chức cấp cao bị bắt giữ liên quan đến cấp "thị thực vàng" cho nước ngoài.