Indonesia đặt mục tiêu thu hút 1.000 nhà đầu tư với chương trình "Thị thực vàng"

Các nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch thành lập công ty ở Indonesia với mức đầu tư ít nhất 2,5 triệu USD sẽ đủ điều kiện lưu trú 5 năm tại quốc gia này và 10 năm nếu khoản đầu tư vượt quá 5 triệu USD.

(Ảnh: Travelobiz)
(Ảnh: Travelobiz)

Chính phủ Indonesia đã đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 1.000 nhà đầu tư tư nhân trong năm 2024 thông qua việc triển khai chương trình "Thị thực vàng."

Đây là một phần nỗ lực nhằm thu hút nhân tài và dòng vốn chất lượng cao vào quốc gia Đông Nam Á này.

Cục trưởng Cục Nhập cư Indonesia, ông Silmy Karim cho biết các cơ quan chức năng liên quan đang xây dựng các quy định hỗ trợ việc triển khai chương trình "Thị thực vàng" và nhiều nhà đầu tư đã bày tỏ mong muốn nộp hồ sơ xin loại thị thực này.

Chương trình thị thực này cho phép các nhà đầu tư lưu trú tại Indonesia trong thời gian từ 5-10 năm, tùy thuộc vào mức vốn của họ đổ vào quốc gia này.

Cụ thể, các nhà đầu tư cá nhân có kế hoạch thành lập công ty ở Indonesia với mức đầu tư ít nhất 2,5 triệu USD sẽ đủ điều kiện lưu trú 5 năm. Thời gian lưu trú có thể kéo dài đến 10 năm nếu khoản đầu tư vượt quá 5 triệu USD.

Đối với công ty nước ngoài có vốn đầu tư trị giá 25 triệu USD vào Indonesia, các giám đốc và đại diện của công ty tại Indonesia sẽ được cấp phép lưu trú 5 năm.

Thời hạn này sẽ kéo dài lên tới 10 năm nếu số vốn đầu tư tăng gấp đôi. Ngoài ra, những ưu đãi tương tự về thời gian lưu trú cũng được áp dụng đối với những cá nhân góp vốn đầu tư với doanh nghiệp sở tại với số tiền từ 350.000-700.000 USD.

Trước đó, tại cuộc họp báo ở Jakarta sau cuộc họp Nội các hồi tháng 5/2023, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Sandiaga Uno cho biết chính sách thị thực nói trên nhằm thu hút nhiều nhân tài hơn trong lĩnh vực kỹ thuật số, y tế, nghiên cứu và công nghệ.

Bộ trưởng Uno khẳng định chính sách này sẽ giúp thiết lập vị thế của Indonesia là một trung tâm tăng trưởng kinh tế bền vững trong khu vực.

Theo Ban thư ký Nội các, chính sách "Thị thực vàng" sẽ mang lại những đặc quyền cho nhà đầu tư như quyền sở hữu tài sản ở Indonesia, thời gian cư trú lâu dài, được tạo điều kiện thuận lợi trong các thủ tục xuất nhập cảnh cũng như là cơ sở để xin nhập quốc tịch vào Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Hợp tác năng lượng tái tạo là tương lai ASEAN

ASEAN cần xây dựng lòng tin thông qua các hệ thống đáng tin cậy để theo dõi các thuộc tính của năng lượng tái tạo, ngăn chặn việc tính hai lần và xác minh các tuyên bố về môi trường.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand (thứ tư bên trái) chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ các nước ASEAN trong Ủy ban ASEAN tại Ottawa. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN)

Làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Canada

Canada khẳng định hợp tác với các nước ASEAN ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Canada đẩy mạnh đa dạng hóa quan hệ kinh tế, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống.