Thị trường chứng khoán toàn cầu đảo chiều hồi phục trở lại

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên ngày 17/10 phần lớn phục hồi trở lại do được hậu thuẫn phần nào từ kết quả phiên giao dịch đêm trước trên các thị trường Mỹ và châu Âu.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đảo chiều hồi phục trở lại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên ngày 17/10 phần lớn đang phục hồi trở lại sau khi bị bán tháo trong các phiên trước đó, do được hậu thuẫn phần nào từ kết quả phiên giao dịch đêm trước trên các thị trường châu Âu và Phố Wall.

Những số liệu mới nhất từ Washington đã góp phần làm dịu đi những lo âu của nhà đầu tư và giúp đồng bạc xanh cũng như euro tăng nhẹ trở lại so với đồng yen. Trên thị trường dầu mỏ, giá dầu cũng đã nhúc nhích đi lên sau nhiều phiên trượt dốc.

Mở cửa phiên sáng ngày 17/10, hầu hết các thị trường chủ chốt trong khu vực đều tăng nhẹ, trong đó chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) tạm tăng 0,35%; Tokyo và Seoul đi ngang; Sydney tăng 0,49% và Thượng Hải (Trung Quốc) tiến 0,10%.

Trong những tuần gần đây, chứng khoán toàn cầu nói chung và châu Á nói riêng đã chịu sức ép lớn do những lo ngại về bức tranh ảm đạm của kinh tế toàn cầu nói chung và Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) nói riêng, cũng như tăng trưởng chậm lại tại Trung Quốc và Nhật Bản.

Những lo ngại trên càng gia tăng trong tuần qua khi Mỹ - nền kinh tế duy nhất thể hiện những dấu hiệu về sức mạnh trở lại – cũng cho thấy những số liệu không được như kỳ vọng.

Tuy nhiên, trong bức tranh u ám trên đã nổi lên một điểm sáng khi Bộ Lao Động Mỹ ngày 16/10 công bố báo cáo cho biết lượng người đăng ký thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 11/10 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000.

Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng vừa cho biết sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng Chín đã phục hồi trở lại sau khi sụt giảm ngoài dự kiến trong tháng Tám.

Những thông tin tích cực trên cũng đã giúp chứng khoán Mỹ phiên 16/10 lấy lại phần nào số điểm bị mất vào đầu phiên. Đóng cửa phiên 16/10, Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ 0,15% xuống chốt phiên ở 16.117,24 điểm; trong khi hai chỉ số chủ chốt còn lại là S&P 500 và Nasdaq tăng nhẹ lần lượt là 0,01% và 0,05% lên các mức chốt phiên tương ứng là 1.826,76 điểm và 4.217,39 điểm.

Các nhà phân tích và giới đầu tư vẫn giữ tâm lý lo ngại về thực trạng và triển vọng kinh tế toàn cầu. Thêm vào đó là những mối lo về tình hình Hy Lạp. Chính phủ nước này vừa phát đi tín hiệu cho biết Hy Lạp có thể sẽ sớm kết thúc gói cứu trợ.

Thông tin này khiến giới đầu tư lo ngại rằng Athens chưa đủ khả năng để có thể "tự đứng được trên đôi chân của mình,'' trong bối cảnh thị trường chứng khoán của nước này đang sụt giảm và chi phí đi vay tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục