Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg Intelligence cho biết gần 3/4 các nhà sản xuất thép của Trung Quốc đã thua lỗ trong nửa đầu năm nay và nhiều công ty trong số họ có khả năng phá sản.
Trong 6 tháng cuối năm, thị trường thép có khả năng tiếp tục hồi phục nhờ kinh tế tăng trưởng tốt, hoạt động đầu tư công được thúc đẩy. Chính phủ cũng rất quan tâm tháo gỡ cho lĩnh vực bất động sản.
Sự cải thiện về nhu cầu tiêu dùng, sản lượng tiêu thụ thép trong quý 2 được dự báo sẽ tăng so với quý 1/2024 và thậm chí có thể đưa mức sản lượng lũy kế dần dần đạt mức tương đương cùng kỳ năm 2023.
Giám đốc Trung tâm Tin tức MXV cho biết kỳ vọng thị trường bất động sản dần phục hồi vào giai đoạn cuối năm 2023 được coi là nền tảng thuận lợi cho các doanh nghiệp vật liệu xây dựng.
Theo quy định mới, thành viên của WTO là nước đang phát triển đều được miễn trừ áp dụng nếu tỷ trọng xuất khẩu của nước đó vào EU duy trì dưới 3% tổng kim ngạch nhập khẩu với từng loại sản phẩm.
Về dài hạn, đại diện Hiệp hội Thép Việt Nam cho rằng nhu cầu thép của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 240kg/đầu người hiện nay lên mức 290kg/đầu người vào năm 2030.
Hiện nay, các nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm tăng nên doanh nghiệp sản xuất ximăng phải điều chỉnh giá bán để ổn định sản xuất, đảm bảo duy trì chất lượng sản phẩm.
Thị trường thép cuộn cán nóng HRC thế giới biến động mạnh khiến cho thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dẹt như tôn mạ, ống thép... sử dụng HRC làm nguyên liệu.
Hiệp hội Thép Việt Nam đề xuất Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại cổ phần xem xét ban hành chính sách hỗ trợ tín dụng như giãn và kéo dài thời gian các khoản nợ vay sắp đến hạn thanh toán.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 29/3 cảnh báo các đề xuất thuế quan của Mỹ đối với mặt hàng thép nhập khẩu có thể khiến chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch lan rộng trên toàn thế giới.
Trong quý I/2017, khu vực Mỹ Latinh đã nhập 1,9 triệu tấn thép từ Trung Quốc, với tổng giá trị 1,117 tỷ USD, tăng 8% về lượng và 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.
Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa cho biết tình hình sản xuất, bán hàng các mặt hàng thép có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là tiêu thụ thép xây dựng sụt giảm.
Tỷ trọng của Trung Quốc trong tổng hàng xuất khẩu toàn cầu đã tăng lên gần 14% trong năm 2015, là mức cao nhất một quốc gia từng ghi nhận, kể từ khi Mỹ chiếm vị trí dẫn đầu vào năm 1968.
Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Bảo (Vĩnh Phúc), nếu áp dụng thuế phòng vệ cho các mặt hàng mà không có sự cân nhắc kỹ càng sẽ gây thiệt hại cho người tiêu dùng.
Theo Hiệp hội thép Việt Nam, thị trường thép trong nước tiếp tục giữ được đà tăng trưởng với sản lượng đạt hơn 6,1 triệu tấn, tăng 30,1% so với cùng kỳ 2014.
Báo cáo từ Hiệp hội cho hay, sản xuất các sản phẩm thép của doanh nghiệp thành viên tháng 10/2015 đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2014.
Nguồn thép giá rẻ từ Nga và Ukraine đang làm các nhà sản xuất thép thế giới “hoang mang” khi hai nước này cùng Trung Quốc tăng lượng xuất khẩu thép, đẩy thị trường thép thế giới lâm vào cảnh dư cung.