Thi vẽ tranh chào mừng 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba

Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam-Cuba thắm tình đoàn kết” dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6-15 tuổi (lớp 1-9), trong đó tập trung vào thiếu nhi đang sinh hoạt tại câu lạc bộ mỹ thuật.
Thi vẽ tranh chào mừng 60 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Cubabusinessreport)

Ngày 14/9, Hội đồng Đội Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam-Cuba thắm tình đoàn kết," chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Cuba (2/12/1960-2/12/2020).

Cuộc thi vẽ tranh “Việt Nam-Cuba thắm tình đoàn kết” dành cho thiếu nhi Việt Nam từ 6-15 tuổi (lớp 1-9), trong đó tập trung vào thiếu nhi đang sinh hoạt tại câu lạc bộ mỹ thuật trong các trường tiểu học, trung học cơ sở; các cung, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi, trung tâm năng khiếu nghệ thuật trong nước.

Các tác phẩm dự thi cần thể hiện được sự hiểu biết về đất nước Cuba; mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa Việt Nam-Cuba trong quá khứ, hiện tại và tương lai; hiểu biết về Chủ tịch Fidel Castro; mối quan hệ của Chủ tịch Fidel Castro với Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam; hoạt động của thanh thiếu nhi 2 nước.

[Đẩy mạnh hợp tác điều trị, nghiên cứu khoa học Việt Nam-Cuba]

Tác phẩm dự thi phải được trình bày trên giấy trắng, có kích thước không nhỏ hơn 30cm x 40cm và không lớn hơn 50cm x 70cm; thể hiện rõ chủ đề; chất liệu, màu sắc tùy chọn.

Tranh dự thi phải là tranh chưa được đăng tải trên tạp chí, báo, truyện hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về mối quan hệ hữu nghị, tình cảm tốt đẹp của 2 dân tộc Việt Nam-Cuba, giúp các em tích lũy thêm nhiều kiến thức, sự hiểu biết bổ ích về con người, đất nước và lịch sử cách mạng Cuba.

Thí sinh nộp bài dự thi trực tiếp về Ban tổ chức từ 15/9 đến ngày 31/10 tại địa chỉ: Hội đồng Đội Trung ương (số 62 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục