Theo nhiều chuyên gia quốc tế, sau 1 năm mở cửa toàn diện từ ngày 15/3/2022, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng cách tiếp cận đa chiều và thích ứng linh hoạt, tạo động lực phục hồi kinh tế nhanh, mạnh mẽ.
Sau một thời gian các hoạt động nghệ thuật “đóng băng” do dịch COVID-19, thì sự ra đời của Nghị quyết 128/NQ-CP đã thực sự như làn gió mát lành, tiếp sức cho các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sỹ.
Việc tổ chức hoạt động ngoài trời, trong nhà không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm; tập trung dưới 50 người với điều kiện có trên 100% người tham gia được tiêm đủ 2 mũi vaccine...
Các bậc phụ huynh cần trang bị cho con các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cần thiết cũng như các kỹ năng tự bảo vệ mình tốt nhất trong tình huống có ca nhiễm xuất hiện tại trường học.
Sau cuộc họp với 6 bộ, ngành ngày hôm qua (15/2), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch từ ngày 15/3.
Nền kinh tế thích ứng linh hoạt sẽ phục hồi trong năm 2022 dự báo sẽ thúc đẩy thị trường lao động Việt Nam khởi sắc, tiến tới đạt được các mục tiêu về lao động, việc làm và an sinh xã hội.
Tiến sỹ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết bệnh viện cũng phải thay đổi để phù hợp với chiến lược thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch.
Đó là chủ đề của Hội thảo Du lịch năm 2021 sẽ diễn ra tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cuối tuần này với 300 đại biểu cả nước quy tụ, nhằm bàn các giải pháp phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam.
Tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong bối cảnh số lượng bệnh nhân COVID-19 đang điều trị còn nhiều nhưng có tới 96% không triệu chứng và triệu chứng nhẹ.
Phú Thọ triển khai kế hoạch thích ứng linh hoạt, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong khi Cà Mau mở chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo nhanh nhất, an toàn nhất, kịp tiến độ.