Các nước thuộc Liên minh châu Âu giữ Panama trong danh sách 'thiên đường thuế' do không hợp tác cải cách thuế và không đáp ứng tiêu chuẩn minh bạch toàn cầu.
Danh sách trên được lập vào năm 2017 sau một loạt vụ bê bối, trong đó có vụ Hồ sơ Panama, khiến EU đứng trước nhiều sức ép phải trấn áp nạn trốn thuế của các đại gia giàu có.
Hội đồng EU cho biết cả quốc đảo Seychelles, Belize và Antigua-Barbuda đều thiếu thông tin về thuế hoặc không thực hiện được các cam kết liên quan đến cải cách quản trị và minh bạch.
Các lệnh trừng phạt quốc tế đối với ngành hàng không của Nga đã có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duy trì giám sát an toàn đối với các máy bay do Nga vận hành tại Bermuda.
EC có thể sẽ từ chối những hộ chiếu phổ thông được Vanuatu cấp vào hoặc sau ngày 25/5/2015, khi quốc đảo này bắt đầu cấp một số lượng đang kể hộ chiếu để đổi lấy các khoản đầu tư.
Tổ chức phi chính phủ (NGO) Oxfam gọi việc EU đã sửa đổi danh sách đen thiên đường thuế là "một trò đùa," trong bối cảnh đang có những chấn động liên quan đến vụ rò rỉ Hồ sơ Pandora.
Ông Peskov nhận định "Hồ sơ Pandora" chứng tỏ Mỹ vẫn là một thiên đường thuế lớn nhất thế giới bất chấy việc nước này cam kết chống lại nạn tham nhũng và rửa tiền.
Hoàng gia Jordan cho biết việc Quốc vương Abdullah II sở hữu nhiều tài sản ở Mỹ và Anh không phải là điều bí mật, đồng thời nhấn mạnh vì các lý do riêng tư và bảo mật mà không tiết lộ số tài sản này.
Trong số những cái tên được nêu trong "Hồ sơ Pandora" có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair, Quốc vương Jordan, Tổng thống Kenya, Tổng thống Ukraine, hay nữ ca sỹ Shakira...
Ngân hàng HSBC đứng đầu với hơn 62% lợi nhuận trước thuế thu được tại các “thiên đường thuế” từ năm 2018-2020, so với mức 49,8% của ngân hàng Monte dei Paschi của Italy đứng ở vị trí thứ hai.
Đầu tháng Bảy vừa qua, OECD đồng ý về quy định áp mức thuế tối thiểu trên phạm vi toàn cầu và phân bổ lại doanh thu từ thuế đối với các tập đoàn lớn, có lợi nhuận cao.
Anh hy vọng sẽ thu thêm thuế từ các công ty đa quốc gia và đảm bảo rằng những "gã khổng lồ" công nghệ sẽ cạnh tranh công bằng với các công ty trong nước sau thỏa thuận lịch sử này.
Canada sẽ đánh thuế các "đại gia công nghệ" vào năm 2022, trong bối cảnh các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã đề xuất một khung thuế toàn cầu mới.
Trong danh sách tốp 10 "thiên đường thuế" năm 2021 của Tax Justice Network còn có các trung tâm tài chính hàng đầu châu Á là Singapore và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Bộ trưởng Tài chính Pháp kêu gọi cần có một giải pháp toàn cầu về bất đồng thương mại giữa Mỹ và châu Âu, đặc biệt trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Theo số liệu thống kê của Ngân hàng Thế giới (WB), hoạt động giải ngân các khoản tiền viện trợ đã được thể hiện qua số lượng các khoản tiền gửi gia tăng tại các “thiên đường thuế."
Panama từng được EU đưa ra khỏi danh sách này và chuyển sang danh sách theo dõi vào năm 2018 nhưng Panama đã không hoàn thành đúng hạn những cải cách về thuế mà họ đã cam kết với EU.
Theo Quyền Giám đốc bộ phận thuế, Bộ Tư pháp Mỹ, chi nhánh HSBC ở Thụy Sỹ đã “âm mưu cùng các chủ tài khoản Mỹ che giấu tài sản của họ ở nước ngoài và trốn các khoản thuế mà công dân Mỹ phải trả."
Luxembourg đã mang lại nhiều lợi thế thuế bất hợp pháp cho các doanh nghiệp lớn như “gã khổng lồ” công nghệ Amazon từ năm 2006 và nhà sản xuất ôtô Fiat từ năm 2012 nhưng không bị EC phạt.