Thiên thạch Sao Hỏa đã “đổ bộ” xuống Bắc Phi

Các nhà khoa học đã xác nhận một đợt thiên thạch đến từ hành tinh đỏ hiếm hoi đã "đổ bộ" xuống Morocco hồi mùa hè năm ngoái.
Theo hãng tin AP, các nhà khoa học đã xác nhận một đợt “đổ bộ” hiếm hoi từ Sao Hỏa diễn ra trong thời gian gần đây, đó là những tảng thiên thạch đến từ hành tinh đỏ đáp xuống Morocco hồi mùa hè năm ngoái.

Đây chỉ là lần thứ năm các chuyên gia xác nhận bằng phương pháp hóa học rằng những tảng đá từ Sao Hảo đã rơi xuống Trái Đất. Lần gần đây nhất là vào năm 1962.

Các nhà khoa học tin rằng các thiên thạch này rơi xuống vùng Bắc Phi hồi tháng Bảy năm ngoái vì có nhiều người nhìn thấy.

Một ủy ban đặc biệt gồm các chuyên gia về thiên thạch, trong đó có một số nhà khoa học của NASA, ngày 17/1 đã xác nhận các kết quả thử nghiệm đối với tảng đá này.

Họ đã chứng thực rằng các tảng thiên thạch với tổng trọng lượng 15 pound (khoảng 6,8kg) thu lượm được trong thời gian gần đây đến từ Sao Hỏa. Hòn thiên thạch to nhất nặng hơn 2 pound.

Các nhà thiên văn học cho rằng hàng triệu năm về trước, một thiên thể khổng lồ đã va chạm với Sao Hỏa và tạo ra các mảnh vỡ di chuyển khắp hệ mặt trời. Thỉnh thoảng một vài mảnh vỡ đó rơi xuống Trái Đất./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục