Các nhà khoa học thuộc Trường Y Đại học Emory, Mỹ, cho biết những con chuột bịbất hoạt gen RGS14 có thể ghi nhớ các vật thể mà chúng khám phá và học cách vượtqua mê cung dễ dàng hơn các con chuột bình thường khác.
Theo bài viết đăng trên tạp chí khoa học của trường hôm 17/9, nghiên cứu trênchỉ ra rằng sự hiện diện của gen RGS14 đã giới hạn một số hình thức ghi nhớ vàhọc tập.
Ông John Hepler, Giáo sư Khoa Dược Đại học Emory, cho biết ông và các đồngnghiệp đã gọi gen với cái tên vui nhộn là gen hội chứng Homer Simpson, tên củagã ngốc trong bộ phim hoạt hình “Gia đình Simpson.”
Ban đầu, gene RGS14 tác động đến đồi hải mã (hippocampus), một vùng trong não bộđược biết đến hàng thập kỷ nay về vai trò của nó trong việc liên kết giữa hoạtđộng học tập và ghi nhớ những ký ức mới.
Tuy nhiên, cho đến nay vùng thuộc não bộ này vẫn chưa được nghiên cứu kỹ lưỡngvà người ta chưa hiểu rõ về những cơ chế tác động của nó.
Các nhà nghiên cứucho biết họ tin rằng RGS14 là một protein then chốt điều khiển các tín hiệutrong não bộ được cho là có vai trò quan trong trong quá trình học tập và ghinhớ.
Giáo sư Hepler nói: “Vấn đề gây thắc mắc là tại sao chúng ta, hay những conchuột, lại sở hữu một loại gen khiến chúng ta kém thông minh hơn – một gen HomerSimpson thực thụ? Tôi cho rằng chúng ta chưa thực sự nhìn thấy toàn cảnh bứctranh về cơ chế hoạt động của loại gen này.”
Tuy việc thiếu gen RGS14 dường như không ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể trạngcủa những con chuột nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng có thể chức năng hoạt độngcủa não chuột đã thay đổi theo cách nào đó mà các nhà khoa học vẫn chưa lý giảiđược./.