Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm nhiều cảnh sát liên quan cáo buộc nghe trộm

Đây là đợt bắt giữ mới nhất được cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện tại 13 thành phố nhằm vào các cảnh sát bị cáo buộc nghe trộm điện thoại các quan chức chính phủ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt thêm nhiều cảnh sát liên quan cáo buộc nghe trộm ảnh 1Thủ tướng Tayyip Erdogan bị nghe lén. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/1, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắt giữ thêm ít nhất 26 cảnh sát, trong đó có một số sĩ quan cao cấp, liên quan đến cáo buộc nghe trộm điện thoại của các quan chức cấp cao nước này, trong đó có Tổng thống Tayyip Erdogan.

Đây là đợt bắt giữ mới nhất được cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện tại 13 thành phố nhằm vào các cảnh sát bị cáo buộc nghe trộm điện thoại các quan chức chính phủ, các doanh nhân và các học giả... Những người này sẽ phải đối mặt với các tội danh từ nghe trộm điện thoại, giả mạo giấy tờ nhà nước đến xâm phạm bí mật riêng tư.

Vụ tai tiếng nghe trộm điện thoại được phát hiện từ đầu năm 2014. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng hành động này đã tạo thành một "cơ cấu song song" bên trong các cơ quan chính quyền nhà nước nhằm phá hoại đất nước.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc phong trào tôn giáo của nhà truyền đạo Fethullah Gulen, hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, đã dựng lên vụ bê bối tham nhũng nhằm lật đổ chính phủ của ông Erdogan, khi đó còn đang giữ chức Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, trước thềm cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 3/2014. Kể từ đó, nhà chức trách Thổ nhĩ Kỳ đã tiến hành nhiều đợt bắt giữ các đối tượng tình nghi, đáng kể nhất là chiến dịch thanh lọc lực lượng cảnh sát và tư pháp bắt đầu từ tháng 7/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục