Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiến hành bầu cử sớm vào đầu tháng 11

Các quan chức Đảng AK cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/8 cho biết ủy ban bầu cử cấp cao nước này đã đề xuất tổ chức bầu cử sớm vào ngày 1/11 tới.
Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiến hành bầu cử sớm vào đầu tháng 11 ảnh 1Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin các quan chức Đảng AK cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/8 cho biết ủy ban bầu cử cấp cao nước này đã đề xuất tổ chức bầu cử sớm vào ngày 1/11 tới.

Hôm 18/8, Thủ tướng Ahmet Davutoglu đã chính thức từ bỏ nỗ lực tìm kiếm đối tác để thành lập một chính phủ liên minh sau khi các cuộc đàm phán với các đảng đối lập kéo dài nhiều tuần qua thất bại.

Hiện, ông Davutoglu đã trao lại quyền thành lập chính phủ cho Tổng thống Tayyiv Erdogan và việc tiến hành một cuộc bầu cử sớm là không thể tránh khỏi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục