Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ tướng Erdogan thay bốn bộ trưởng

Sự thay đổi này đã được lên kế hoạch từ khi Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Thủ tướng Erdogan tổ chức đại hội vào tháng 9/2012.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 24/1 đã quyết định thay bốn bộ trưởng bằng các nhân vật thân tín, trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các đã được trù tính từ lâu, liên quan đến Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa và Du lịch, Bộ Y tế, và Bộ Giáo dục.

Sự thay đổi này đã được lên kế hoạch từ khi Đảng Công lý và Phát triển (AKP) của Thủ tướng Erdogan tổ chức đại hội vào tháng 9/2012 nhằm tăng sức mạnh cho đảng trong các cuộc bầu cử sắp tới, trong đó có cuộc bầu cử tổng thống mà nhiều khả năng ông Erdogan sẽ ra tranh cử.

Theo quyết định cải tổ, cựu Thị trưởng Istanbul Muammer Guler sẽ thay ông Idris Naim Sahin giữ chức Bộ trưởng Nội vụ; Phó Chủ tịch đảng AKP Omer Celik được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn hóa và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban Giáo dục của Quốc hội Nabi Ápxi (Nabi Avci) giữ cương vị Bộ trưởng Giáo dục, còn cựu Chủ tịch đảng AKP Mehmet Muezzinoglu trở thành Bộ trưởng Y tế.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức các cuộc bầu cử địa phương vào tháng 3/2014, vài tháng sau đó tiến hành bầu cử tổng thống và đến năm 2015 sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử.

Đảng AKP cầm quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2002 và Thủ tướng Erdogan được cho là đang nhắm tới mục tiêu trở thành người đứng đầu nhà nước, trên cương vị tổng thống theo hiến pháp mới.

Theo hệ thống chính trị hiện nay của Thổ Nhĩ Kỳ, chức vụ tổng thống chỉ mang tính hình thức trong khi AKP muốn tổng thống có quyền hành pháp thực sự. Tuy nhiên, kế hoạch sửa đổi hiến pháp của chính phủ Erdogan có thể sớm gặp phải sự phản đối của các đảng đối lập trong quốc hội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục