Thổ Nhĩ Kỳ-Tunisia lập hội đồng hợp tác chiến lược

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ và Thủ tướng Tunisia, ngày 25/12 đã ký thỏa thuận thành lập hội đồng hợp tác chiến lược cấp cao giữa hai nước.
Thổ Nhĩ Kỳ và Tunisia ngày 25/12 đã ký thỏa thuận thành lập hội đồng hợp tác chiến lược cấp cao.
 
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Tunisia Hamadi Jebali đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ, đã ký thỏa thuận trên tại thủ đô Ankara với hy vọng thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.
 
Sau lễ ký, Thủ tướng Erdogan cho biết hội đồng này sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên tại Tunisia trong tháng 3/2013.

Theo ông Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ và người dân nước này luôn sát cánh cùng đất nước và người dân Tunisia trong cuộc đấu tranh dân chủ, và sẽ không bao giờ để họ đơn độc... Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hỗ trợ quá trình chuyển đổi dân chủ và các nỗ lực phát triển kinh tế ở Tunisia.
 
Về phần mình, ông Jebali khẳng định quan hệ giữa hai nước đã phát triển với nhịp độ chưa từng thấy trong lịch sử. Ông nhấn mạnh: "Cả hai quốc gia nên nỗ lực không chỉ vì quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Tunisia, mà còn vì quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và thế giới Arập. Chúng ta nên thiết lập một quyền lực cân bằng và một điểm đến văn minh mới"./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục