Tại cơ quan chức năng, T.V.H khai do thiếu hiểu biết đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Sau những sai phạm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông tại tỉnh Thái Bình năm học 2024-2025, ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bị kỷ luật cách chức.
Tối 26/9, phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mủ, Yên Bái" trên VTV1 đã khiến nhiều người không khỏi xót xa khi thấy học sinh mầm non phải ăn cơm với gừng chấm muối, ăn cơm đường.
Bà Đ.P.T (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền) thừa nhận là chủ tài khoản Facebook có tên "Thảo Phương" đã đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung "điện giật làm 2 người không qua khỏi tại Văn Cao."
Ngày 9/9, facebook “H.T” của H.V.T, 32 tuổi, ở xã Đồng Dũng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về việc vỡ đê tại huyện Yên Phong.
Bộ Y tế khẳng định thông tin về việc đề nghị thí điểm "xử phạt người độc thân" là thông tin sai sự thật, cố tình xuyên tạc gây hiểu lầm, bức xúc trong xã hội.
Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định hiện cả Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Phát hành sách FAHASA đều đang hoạt động tốt và tiếp tục mở rộng kinh doanh.
Phạm Thị N (sinh năm 1992, trú tại thôn Tiêu Tương, xã Hồng Dụ, huyện Ninh Giang) bị xử phạt do sử dụng mạng xã hội Facebook "Pham Nhung" đăng tải bài viết có nội dung không đúng sự thật.
Chủ tịch UBND xã Thành Sơn cho biết chưa có cơ quan y tế nào thông báo về việc cô gái này bị nhiễm HIV. Được biết, cô gái này có vay mượn nợ nần nên đã bị ai đó tung tin lên mạng để bôi xấu.
Nguyễn Lân Thắng trực tiếp tham gia trả lời phỏng vấn các trang mạng và được đăng tải lên Internet 12 video clip có nhiều nội dung tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước.
Theo Đại tá Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai, thông tin "bắt cóc trẻ em" ở quận lan truyền ngày 24/3, bị “vu” là do Trường Tiểu học Tân Định phát ra, là thông tin bịa đặt, thất thiệt.
Hai chủ tài khoản facebook “Tấn Hồ” và “Đỗ Huyền Trân” đã có hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân" liên quan đến dịch COVID-19.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần áp dụng quy tắc 5K, đó là: Không tin ngay-Không vội nhấn nút thích-Không thêm thắt-Không kích động-Không vội chia sẻ.
Các cơ quan chức năng đã xác minh, làm rõ nội dung bài viết do N.T.T đăng tải là hoàn toàn bịa đặt, không có cơ sở khoa học, gây hoang mang trong nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác chống dịch.
V.K.L (sinh năm 1989, ngụ xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ) bị xử phạt 7,5 triệu đồng về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook để cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.
Hai chủ tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Đức Vũ" và "Nguyễn Thanh Hằng" ở Bắc Ninh đã chia sẻ bài viết về thuốc "Địa long" có thể ngăn ngừa lây nhiễm và trị dứt điểm virus SARS-CoV-2.
Viện Kiểm sát Nhân dân phối hợp cơ quan tố tụng cùng cấp chọn một số vụ điển hình để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nhằm răn đe trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Công an các địa phương đã xử lý nhiều đối tượng tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.
Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre tuyên phạt 6 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh về hành vi “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền, thông tin, tài liệu chống Nhà nước.”