Với những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách khung pháp lý, nâng cấp hạ tầng công nghệ và đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, Việt Nam thể hiện quyết tâm cao hướng tới nâng hạng thị trường.
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký ban hành Thông tư số 18/2025/TT-BQP quy định rõ điều kiện về thăng quân hàm vượt bậc, thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn.
Thông tư 18 sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương, có hiệu lực từ ngày 20/12 tới.
Khẳng định đào tạo tiến sỹ phải gắn chặt với nghiên cứu khoa học, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đạo Hoàng Minh Sơn cho biết bộ đã tổng hợp, phân tích các ý kiến đa chiều với tinh thần nghiêm túc, cầu thị.
Giáo sư Ngô Việt Trung cho rằng khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo tiến sỹ đã khiến nhiều người “ngã ngửa” vì bản chính thức đã thay đổi hoàn toàn ở những điểm quan trọng nhất.
Giáo sư Trần Văn Nam, nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho rằng cần nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ hơn là chạy theo số lượng, đào tạo ít nhưng chất lượng tăng lên.
Giáo sư Phạm Hồng Tung khẳng định yêu cầu công bố, yêu cầu tham gia các diễn đàn quốc tế là yêu cầu khách quan, bắt buộc giới khoa học Việt Nam không được quay lưng mà phải tích cực, chủ động.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu các ý kiến góp ý trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc xung quanh quy chế mới về đào tạo trình độ tiến sỹ.
Ngân hàng Nhà nước đang triển khai nhiều giải pháp như tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trích lập dự phòng rủi ro, kiểm soát sự gia tăng nợ xấu.