Khói bốc lên từ tòa nhà Đại sứ quán Thụy Điển và hàng chục người biểu tình vẫn ở hiện trường, trong khi nhiều cảnh sát chống bạo động Iraq đã được triển khai.
Theo ông Hikmat Ahmed, sân bay quốc tế Najaf sẽ rà soát lại công tác an ninh, sau khi để xảy ra sự việc cậu bé qua trót lọt tới 7 cửa kiểm tra an ninh để hòa vào đám đông hành khách.
Theo Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein, vòng đàm phán thứ năm giữa Iran và Saudi Arabia nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách trong quan điểm hai nước và đưa quan hệ song phương trở lại mức độ như trước.
Video ghi lại hình ảnh liên quan cho thấy, hai máy bay không người lái được triển khai thực hiện vụ mưu sát Thủ tướng Iraq, trong đó một máy bay đã ném bom xuống dinh thự của ông al-Kadhimi.
Theo ông al-Kadhimi, đây cũng là những kẻ đã sát hại nhân viên Cơ quan tình báo quốc gia Iraq (INIS) Nibras Farman và những đối tượng này sẽ bị đưa ra trước công lý.
Thông báo trên Twitter, Thủ tướng Mustafa al-Kadhemi cho biết: "Chúng tôi đã bắt giữ tất cả những nghi phạm của nhóm khủng bố đã lên kế hoạch và thực hiện vụ đánh bom nhằm vào chợ Al-Woheilat."
Một máy bay của hãng hàng không Italy Alitalia chở Giáo hoàng Francis, đoàn tùy tùng, một nhóm bảo vệ và khoảng 75 nhà báo, đã rời sân bay Leonardo da Vinci của Rome để đến Iraq.
Các tay súng đã nã súng vào một đội cứu hộ của cảnh sát và các lực lượng bán quân sự thân chính phủ, khiến 6 nhân viên an ninh và 3 dân thường thiệt mạng.
Hai quả rocket đã rơi trúng nhà dân gần sân bay quốc tế ở khu vực Albu-Amir, phía Tây Nam Baghdad khiến 3 trẻ em và 2 phụ nữ thiệt mạng, hai trẻ em khác bị thương.
Ngày 20/1, 3 quả rocket đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ tại “Vùng Xanh” ở thủ đô Baghdad của Iraq và hiện chưa có thông tin về thương vong cũng như thiệt hại khác.
Vụ tấn công xảy ra vào buổi tối cùng ngày khi một đối tượng có vũ trang tiến về Quảng trường al-Khalani ở trung tâm thủ đô Baghdad và nổ súng vào hàng chục người biểu tình đang tập trung tại đây.
Lực lượng an ninh cho biết đêm 15/11, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người đã bị thương tại quảng trường Tahrir, khi một chiếc xe gài bom phát nổ.
Các cuộc biểu tình phản đối chính phủ Iraq tại thủ đô Baghdad vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh an ninh tại Iraq đang ngày càng bất ổn.
Ngày 28/10, quân đội Iraq đã ban hành lệnh giới nghiêm vào ban đêm ở thủ đô Baghdad giữa lúc làn sóng biểu tình kèm theo bạo lực đã kéo dài 4 ngày qua tại thủ đô của Iraq.
Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi đã chấp thuận việc mở lại cửa khẩu Qaim với Syria vào ngày 30/9 tới, như một động thái bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Theo an ninh Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Baghdad, 2 quả rocket cỡ 100mm đã rơi xuống gần Đại sứ quán Mỹ, còn một quả rocket khác rơi xuống sông Tigris.