Iraq: IS phục kích lực lượng an ninh làm 9 người thiệt mạng

Các tay súng đã nã súng vào một đội cứu hộ của cảnh sát và các lực lượng bán quân sự thân chính phủ, khiến 6 nhân viên an ninh và 3 dân thường thiệt mạng.
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Middle East Eye)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Middle East Eye)
Iraq: IS phục kích lực lượng an ninh làm 9 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Middle East Eye)

Ngày 21/11, các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành vụ phục kích ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq khiến 6 nhân viên an ninh và 3 dân thường thiệt mạng.

Theo nguồn tin cảnh sát, quả bom đặt ven đường đã nổ trúng một ôtô và các tay súng thánh chiến đã nã súng vào một đội cứu hộ của cảnh sát và các lực lượng bán quân sự thân chính phủ khi họ đến hiện trường, cách thủ đô Baghdad khoảng 200km.

Trong khi đó, Thị trưởng Mohammed Zidane của thành phố Zouiya, cách thành phố Tikrit 50 km, cho biết có 4 thành viên của lực lượng bán quân sự Hashed al-Shaabi, 2 cảnh sát và 3 dân thường thiệt mạng. Chưa có thông tin thương vong phía những kẻ tấn công.

Cả cảnh sát và chính quyền địa phương đều cho rằng IS thực hiện vụ phục kích này. Tuy nhiên, IS chưa ra tuyên bố nhận là thủ phạm.

[IS tấn công trạm gác phía Tây thủ đô Iraq khiến 19 người thương vong]

Trước đó, ngày 8/11, các tay súng IS cũng đã tấn công một trạm gác ở Al-Radwaniyah gần sân bay Baghdad ở ngoại ô thành phố, khiến 11 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Các vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ thông báo sẽ rút thêm 500 binh sỹ, giảm quân số nước này tại Iraq xuống còn 2.500 quân. Phần lớn các nước khác đã rút binh sỹ khỏi liên quân tại Iraq kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Năm 2014, IS đã chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq, trong đó có nhiều thành phố lớn ở miền Bắc và miền Tây quốc gia Trung Đông này, cũng như vươn tới vùng phụ cận của thủ đô Baghdad.

Cuối năm 2017, liên quân quốc tế đã đánh bại IS. Tuy nhiên, từ đó đến nay, lực lượng này thường xuyên tiến hành các vụ đột kích nhằm vào lực lượng an ninh và các cơ sở hạ tầng quốc gia của Iraq, đặc biệt tại những khu vực hoang mạc, nơi lực lượng quân đội đồn trú mỏng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.