Người biểu tình Iraq chiếm một phần cây cầu chính ở thủ đô Baghdad

Lực lượng an ninh cho biết đêm 15/11, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người đã bị thương tại quảng trường Tahrir, khi một chiếc xe gài bom phát nổ.
Người biểu tình Iraq chiếm một phần cây cầu chính ở thủ đô Baghdad ảnh 1Người biểu tình Iraq tại cây cầu al-Jumhuriya dẫn đến Vùng Xanh, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Baghdad. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/11, những người biểu tình Iraq đã chiếm một phần cây cầu chính ở thủ đô Baghdad và một tòa nhà cao tầng gần đó, sau khi lực lượng an ninh rút khỏi khu vực từng xảy ra đụng độ với người biểu tình này.

Trước đó, những người biểu tình đã chiếm quảng trường Tahrir trong suốt 3 tuần, rồi tràn ra 4 cây cầu trên sông Tigris nối với phía Đông với phía Tây thành phố Baghdad, nơi có nhiều tòa nhà chính phủ và các đại sứ quán.

Cách đây 2 tuần, lực lượng an ninh đã giành lại được 3 cây cầu trong số này và các quận lân cận. Tuy nhiên, đến sáng 16/11, khi các đơn vị Iraq rút khỏi một số khu vực, đám đông biểu tình lại tiếp tục tập trung ở cầu Al-Sinek. 

Trong khi đó, lực lượng an ninh cho biết đêm 15/11, ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người đã bị thương tại quảng trường Tahrir, khi một chiếc xe gài bom phát nổ.

Hiện chưa rõ thủ phạm đứng sau vụ việc. Lực lượng an ninh đã tăng cường các chốt chặn để đảm bảo không xảy ra các vụ nổ tương tự.

[Quốc hội Iraq họp phiên đặc biệt thảo luận về tình hình đất nước]

Kể từ đầu tháng 10 tới nay, làn sóng biểu tình bạo lực đã liên tục diễn ra tại Iraq, phản đối tình trạng điều kiện sống đi xuống, thất nghiệp và tham nhũng gia tăng.

Theo Bộ Nội vụ Iraq, bạo lực bùng phát trong các cuộc biểu tình đã làm hơn 100 người thiệt mạng và hơn 6.100 người bị thương. Đây được xem là phong trào biểu tình lớn nhất và nghiêm trọng nhất ở Iraq trong nhiều thập niên qua.

Ngày 9/11 vừa qua, các phe phái chính trị của Iraq đã đạt thỏa thuận về việc tiến hành cải cách cần thiết để sớm ổn định trật tự trị an trong nước. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình đang tiếp diễn, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn tình hình.

Cùng ngày, Iraq đã đóng cửa khẩu Shalamcheh ở phía Nam và giáp với Iran, đối với du khách của cả hai nước.

Nguồn tin an ninh và ngoại giao cho biết chính phía Iran đã đề nghị đóng cửa do các cuộc biểu tình đang diễn ra ở cả hai nước.

Theo nguồn tin, cửa khẩu này sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới khi có thông báo mới, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới việc trao đổi hàng hóa hay thương mại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Israel sa thải Giám đốc cơ quan tình báo

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng nêu rõ: "Chính phủ đã nhất trí thông qua đề xuất của Thủ tướng Benjamin Netanyahu về việc chấm dứt nhiệm kỳ của Giám đốc Shin Bet, Ronen Bar."

Tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tiến hành các hoạt động trên bộ ở Gaza

Quân đội Israel phát động “các hoạt động trên bộ có mục tiêu” ở Gaza, đồng thời đưa ra “cảnh báo cuối” đối với cư dân ở Gaza liên quan đến việc trả tự do cho các con tin và loại bỏ Hamas.

Người phụ nữ khóc thương người thân thiệt mạng sau vụ pháo kích của Israel tại thành phố Gaza ngày 14/3/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc tế lên án các vụ tấn công mới vào Gaza

Cộng đồng quốc tế ên tiếng bày tỏ quan ngại về những diễn biến mới tại Gaza, đồng thời cho rằng tiếp tục sử dụng vũ lực sẽ chỉ làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ của người Palestine.

Con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Houthi tuyên bố tiếp tục không kích tàu chiến Mỹ

Houthi xác nhận trong đợt trả đũa mới nhất, phong trào này sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tấn công tàu USS Harry S. Truman trong vụ tấn công nhằm vào hạm đội của Mỹ ở phía Bắc Biển Đỏ.