Chiều nay, 31/3, tòa Hà Nội đã tuyên mức án phạt dành cho nhóm “sưa tặc” với tộitrộm cắp, tiêu thụ cây sưa trên địa bàn Hà Nội, khiến dư luận bức xúc suốt thờigian qua.
Kẻ đứng đầu nhóm “sưa tặc” là Nguyễn Xuân Tuấn phải chịu mức án thích đáng, với 9 năm tù giamcho tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng, Tuấn đã chủ mưu gây ra 17 vụ trộm cắp, "bức tử" cây sưa, chiếm đoạt tài sảntrị giá hơn 264 triệu đồng, thu lời bất chính hơn 43 triệu đồng.
Các đồng phạm Đào Văn Đằng lĩnh 4 năm tù giam, Đỗ Văn Mạnh và Đào Trọng Sơnlĩnh 4 năm 6 tháng tù giam, Đào Duy Hệ, Nguyễn Văn Nghĩa, Phạm Văn Dũng lĩnh 3năm tù giam.
Quá nửa nhóm “sưa tặc” được chủ tọa phiên tòa tuyên án treo do nhiều tìnhtiết giảm nhẹ như mới phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo… Trong khi đó, ở phiên xử chiều qua, theo ý kiến đại diện viện sát thì chỉ duy nhất bị cáo Nguyễn Đình Thịnh được đềnghị cho hưởng án treo.
Kết thúc phiên tòa, trao đổi về mức án quá nửa là án treo cho nhóm "sưa tặc"liệu có “nhẹ” hay không, luật sư Bùi Văn Thẩm thuộc Đoàn Hà Nội nhận định: "Với tên cầm đầu, mức án 9 năm tù thể hiện rõ tínhrăn đe, nghiêm khắc. Mức án treo chiếm tới quá nửa thể hiện sự giáo dục, khoanhồng của pháp luật cho các bị cáo khi mới phạm tội lần đầu, tuổi đời còn trẻ cócơ hội trở về cộng đồng.”./.
Cẩm Thơ (Vietnam+)