Trần Văn Út là thương lái thu mua lúa. Tuy nhiên, sau khi vận chuyển lúa đi, Út không trả tiền mà bỏ trốn khỏi địa phương. Tổng số tiền mà Trần Văn Út chiếm đoạt của người dân là trên 1 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lúa, gạo tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi.
Vụ lúa Đông Xuân năm nay, nông dân Bạc Liêu thắng lợi kép cả về năng suất và giá bán, các hộ dân phấn khởi vì sau khi trừ hết chi phí, có thể thu lãi từ 25-35 triệu đồng/ha.
Sau khi trừ chi phí, vụ lúa Đông Xuân 2022-2023, nông dân lợi nhuận khoảng 3,5-4 triệu đồng/công tầm lớn (1.300m2); riêng người làm lúa giống OM34 thì lợi nhuận khoảng 5,6-6 triệu đồng/công.
Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nên các tỉnh gặp khó khăn trong khâu thu hoạch, vận chuyển và tiêu thụ lúa, dẫn đến giá lúa tươi bán tại ruộng của bà con nông dân thấp.
Các doanh nghiệp Việt Nam thắng thầu xuất khẩu gạo sang Philippines đã giúp đẩy giá gạo tăng, bên cạnh đó, giá điều, cao su, tiêu... cũng tiếp tục có xu hướng tăng.
Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 1/2017 ước đạt 325.000 tấn với giá trị đạt 136 triệu USD, giảm 32% về khối lượng và giảm 35,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.
Từ giữa năm 2016, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã hạ chỉ tiêu xuất khẩu gạo từ 6,5 triệu tấn xuống còn 5,65 triệu tấn, tuy nhiên, đến nay mục tiêu này cũng được dự báo khó có thể đạt được.
Trước thông tin Thái Lan sắp bán ra trên 11 triệu tấn gạo dự trữ với giá rẻ, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Cần Thơ cho biết việc này không làm ảnh hưởng đến thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam.
Trong năm nay, 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng lớn ở cả 3 vụ dự kiến là gần 200.000 ha, tăng gần 60.000 ha so với năm 2014.