Thử nghiệm bộ Kit chẩn đoán mắc sốt xuất huyết

Bộ Kit chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết mới ICA được nghiên cứu thử nghiệm nhằm chẩn đoán bệnh nhanh chóng, dễ sử dụng, chi phí thấp.
Chương trình nghiên cứu thử nghiệm Kit chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết mới ICAđang được Hiệp hội Khoa học Sinh Y - Nhật Bản thống nhất phối hợp thực hiện vớiViện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học và trường đại học Y Dược Huế(Đại học Huế).

Đây là một trong những chương trình hợp tác nghiên cứu thử nghiệm Kit chẩnđoán bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam, do Bộ Ngoại giao Nhật Bản tài trợ với tổngkinh phí là 80.000 yen.

Bộ Kit chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết mới ICA do nhóm nghiên cứu của Hiệp hộiKhoa học Sinh Y (Nhật Bản) chế tạo nhằm chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết một cáchnhanh chóng, dễ sử dụng, chi phí thấp và đạt hiệu quả cao.

Chương trình được thực hiện với các nội dung như hỗ trợ nhóm nghiên cứutrong quá trình phỏng vấn và lấy mẫu bệnh; liên lạc, sắp xếp lịch trình làm việcvới các đối tác, viết báo cáo, cũng như bố trí thông dịch viên và trợ lý trongquá trình thực hiện nghiên cứu.

Nhóm nghiên cứu của Hiệp hội Khoa học Sinh Y Nhật Bản sẽ tiến hành nghiên cứuthử nghiệm tại Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học và trường đạihọc Y Dược Huế (Đại học Huế).

Sau khi Kit chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết ICA đượcnghiên cứu thử nghiệm thành công sẽ được đưa vào áp dụng rộng rãi.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Thăng, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường vàCông nghệ sinh học, Đại học Huế cho biết, chương trình nghiên cứu thử nghiệm Kitchẩn đoán bệnh sốt xuất huyết mới đã và đang được thực hiện hiệu quả, kết quảcủa chương trình sẽ được công bố trong một thời gian gần đây./.

Nguyên Lý (TTXN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.