Thu nhập của các "ông nghị" Nhật Bản giảm mạnh

Sau 4 năm tăng liên tục, thu nhập trung bình các nghị sĩ Nhật Bản trong tài khóa 2008 chỉ còn 24,82 triệu yên, giảm 980.000 yên so với tài khóa trước.

Sau 4 năm tăng liên tục, thu nhập trung bình các nghị sĩ Nhật Bản trong tài khóa 2008 chỉ còn 24,82 triệu yên (trên 250.000 USD), giảm 980.000 yên so với tài khóa trước.

Thu nhập của các “ông nghị” giảm sút là do thu nhập từ thừa kế, tiền thưởng từ các công ty, doanh nghiệp có liên quan và thu nhập từ cổ tức của họ đều giảm.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo cho biết các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) có thu nhập trung bình cao nhất với 26 triệu yên. Tiếp sau là các nghị sĩ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) với gần 25 triệu yên, Đảng Quốc dân mới là hơn 24 triệu yên, Đảng Dân chủ Xã hội với gần 23 triệu yên, Đảng Công Minh là 20 triệu yên và Đảng Cộng sản Nhật Bản  với hơn 19 triệu yên.

Trong tài khóa 2008, có 4 hạ nghị sĩ Nhật Bản đạt thu nhập trên 100 triệu yên và 21 hạ nghị sĩ có thu nhập trên 50 triệu yên; trong đó Hạ nghị sĩ Ryu Matsumoto của đảng DPJ đối lập là người có thu nhập cao nhất với gần 850 triệu yên từ việc bán mảnh đất được thừa kế.

Nghị sĩ Takuji Yanagimoto của đảng LDP cầm quyền và Nghị sĩ Yorihisa Matsuno đứng thứ hai và thứ ba, với thu nhập gần 240 triệu yên và 121 triệu yên nhờ bán cổ phiếu. Còn nữ nghị sĩ có thu nhập cao nhất là bà Kuniko Tanioka với 54 triệu yên, đứng thứ 16 trong bảng xếp hạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục