Nhằm phấn đấu thu thu ngân sách Nhà nước vượt dự toán được giao, Cơ quan Thuế sẽ thực hiện giải pháp đồng bộ. Về thu hồi nợ, ngành sẽ kiên quyết cưỡng chế và đẩy mạnh nâng cấp các ứng dụng hỗ trợ.
Thông tin từ Cơ quan Thuế, công tác thanh tra, kiểm tra thuế đã chú trọng tập trung vào các ngành, lĩnh vực rủi ro cao, có khả năng thất thu như bất động sản, giao dịch liên kết, thương mại điện tử.
Cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương linh hoạt triển khai các giải pháp để giảm tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm như kiểm tra, thanh tra; chuyển hồ sơ kiến nghị khởi tố đến cơ quan điều tra xử lý...
Các bị cáo trong vụ án này bị buộc tội đã làm sai quy định, giúp Công ty Đầu tư và Phát triển Kenmark vay từ BIDV, SHB và Habubank hơn 52,8 triệu USD cùng 57 tỷ đồng mặc dù không đủ điều kiện cho vay.
Mặc dù hồ sơ của Công ty Kenmark không đủ điều kiện vay vốn, Tổ thẩm định vẫn đề xuất cho công ty này vay tối đa hơn 67 triệu USD, sau đó công ty ngừng hoạt động, giám đốc xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Bốn vị giám đốc này là người đại diện theo pháp luật của các DN thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế tại Nghệ An.
Trong số 25.000/30.400 khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh với dự kiến mức vay 40 triệu đồng/hộ; như vậy, nhu cầu vốn vay cần là 1.000 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, tính đến ngày 31/7, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi chiếm tỷ trọng 46,9% tổng tiền thuế nợ, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2018.
Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều đối tượng cho vay tiền với lãi suất cắt cổ từ 180%/năm trở lên và thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng.
Để đảm bảo tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2016 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2016, ngành thuế sẽ tổ chức theo dõi chặt chẽ số nợ thuế từng địa bàn, lĩnh vực.
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) vừa đưa ra khuyến cáo đối với Người tiêu dùng nên cẩn thận trong các hoạt động giao dịch cho vay tín dụng tiêu dùng.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mở tài khoản “Tiền gửi thu Bảo hiểm Xã hội” tại các chi nhánh BIDV trên toàn quốc để triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho các doanh nghiệp.