Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã “mạnh dạn” nâng chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh lên một con số “khổng lồ” - khoảng 800.000 tỷ đồng trong năm nay.
Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, đợt này thành phố dự kiến lựa chọn 3 lô đất (1-2, 1-3 và 3-5) ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm để tổ chức đấu giá.
Đơn vị tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật liên quan khác.
Đối thoại với người dân, đại diện Thanh tra Chính phủ kết luận là có đủ cơ sở xác định vị trí, ranh giới, số thửa đất của các hộ dân đang khiếu nại nằm trong ranh quy hoạch Khu Đô thị Mới Thủ Thiêm.
"Ăn chia" cả tiền của gần 2.000 tù nhân trở về trên "chuyến bay giải cứu," đấu giá lại bốn lô đất vàng từng bị bỏ cọc tại Thủ Thiêm... là những nội dung đáng chú ý trong bản tin 60s ngày 14/7.
Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua Nghị quyết về đặt tên Thủ Thiêm và Ba Son cho 2 cây cầu bắc qua sông Sài Gòn trên địa bàn thành phố Thủ Đức, quận 1, quận Bình Thạnh.
Công ty Dream Republic trúng đấu giá lô đất với giá 3.820 tỷ đồng và Sheen Mega trúng đấu giá lô đất 4.000 tỷ đồng nhưng tài khoản của 2 công ty chỉ có vài chục triệu, thậm chí vài trăm nghìn đồng.
Đối với các vấn đề lớn của đất nước, cử tri tại TP.HCM quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, trong đó có vấn đề về đất đai, tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm.
Các chuyên gia bất động sản kiến nghị cần tiếp tục tổ chức đấu giá các lô đất ở Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh để có đầy đủ dữ liệu cũng như xem xét các góc độ của thị trường.
Tổng mức đầu tư tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành dự kiến khoảng 40.500 tỷ đồng trong khi tuyến đường sắt Biên Hòa-Vũng Tàu có dự kiến cần hơn 50.000 tỷ đồng.
Tính đến sáng 10/3/2022 cả nước mới chỉ có 7/63 tỉnh, thành phố thực hiện rà soát công tác đấu giá quyền sử dụng đất và gửi báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Theo các chuyên gia, việc đấu giá rồi bỏ cọc như ở Thủ Thiêm vừa qua làm mất tính nghiêm trang của buổi đấu giá, do đó cơ quan nhà nước cần lựa chọn hình thức đấu giá phù hợp với từng loại tài sản.
Nếu hết thời hạn nộp tiền đợt 2 mà doanh nghiệp vẫn không nộp tiền, Cục Thuế thành phố sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế như: cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế hóa đơn...
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết năm 2022, việc phát triển nhà ở sẽ theo hướng nâng cao chất lượng; Bộ đề nghị các địa phương tăng cường giám sát để quản lý tình trạng đẩy giá, sốt đấy.
Sức thanh khoản thị trường nhà ở khu Đông TP.HCM đang chững lại, giá nhà ở vẫn giữ nguyên từ cuối năm 2020 đến nay, thậm chí nhiều nhà đất giảm giá sâu từ 1-2 tỷ đồng nhưng vẫn không bán được.
Các chuyên gia dự báo năm 2022, triển vọng thị trường bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất sáng sủa với khoảng 25.000-30.000 căn được mở bán mới.
Theo dự kiến, 6 trong 9 lô đất thuộc khu chức năng số 1 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được hoàn thành hạ tầng vào giữa tháng 10 để phục vụ việc đấu giá các lô đất này.
Sau khi sáp nhập 3 quận (quận 2, quận 9, quận Thủ Đức) thành thành phố Thủ Đức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức bố trí ở thành phố Thủ Đức là 822 người, số người dôi dư sau sắp xếp là 399 người.
Dự kiến, sau khi thành lập, thành phố Thủ Đức sẽ đóng góp khoảng 7% GDP của cả nước và là "hạt nhân" thúc đẩy kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.