Thủ tướng Anh sẽ ngừng chiến dịch tranh cử sau vụ nổ ở Manchester

Thủ tướng Anh Theresa May sẽ ngừng chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 8/6 tới, sau khi xảy ra vụ nổ tại một buổi biểu diễn ca nhạc ở sân vận động Manchester Arena.
Thủ tướng Anh sẽ ngừng chiến dịch tranh cử sau vụ nổ ở Manchester ảnh 1Cảnh sát làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ Kênh truyền hình Sky News ngày 23/5 cho biết các thành viên trong đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Theresa May sẽ ngừng chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 8/6 tới sau khi xảy ra vụ nổ tại một buổi biểu diễn ca nhạc ở sân vận động Manchester Arena làm 19 người chết và hơn 50 người bị thương.

Cảnh sát cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố.

Theo Sky News, "một nguồn tin (trong đảng Bảo thủ) nói với hãng tin AP rằng, chiến dịch vận động tranh cử của Thủ tướng (May) sẽ được tạm ngừng."

Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy có sự thu hẹp lớn về khoảng cách giữa vị trí dẫn đầu của đảng Bảo thủ với Công đảng đối lập mặc dù Thủ tướng Anh vẫn trên lộ trình giành chiến thắng trong lần tái tranh cử này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục