Thủ tướng Anh ủng hộ nhà nước Palestine độc lập

Thủ tướng Anh David Cameron ngày 22/9 khẳng định “Anh muốn thấy một nhà nước Palestine độc lập” bên cạnh một “nhà nước Israel an toàn.”

Chỉ một ngày trước khi Palestine trình thư lên Liên hợp quốc (LHQ) đề nghị công nhận là thành viên đầy đủ, Thủ tướng Anh David Cameron ngày 22/9 khẳng định “Anh muốn thấy một nhà nước Palestine độc lập” bên cạnh một “nhà nước Israel an toàn.”

 

Phát biểu tại lễ phát động chiến dịch khuếch trương thương hiệu “Great Britain” để kêu gọi đầu tư vào Anh, ông Cameron nói: “Chúng tôi ủng hộ người Palestine có một nhà nước của riêng mình, bên cạnh Israel an toàn. Cuối cùng chúng ta phải công nhận chúng ta sẽ đi đến một nhà nước Palestine bên cạnh nhà nước Israel bằng cách người Palestine và người Israel cùng ngồi vào bàn thảo luận với nhau.”

 

Tuy nhiên, ông Cameron, người sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng LHQ tối nay, không tiết lộ Anh sẽ phản ứng ra sao khi nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas chính thức đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ công nhận nhà nước Palestine độc lập.

 

Ông nói: “Chúng tôi vẫn chưa rõ sẽ có một nghị quyết nào (về vấn đề công nhận nhà nước Palestine) được đưa ra, nội dung sẽ là gì, điều kiện như thế nào.”

 

Hiện Anh đang bị kẹt trong tình thế khó xử có nên đứng về phía Mỹ bác bỏ đề nghị của Palestine hay không một khi Hội đồng Bảo An phải bỏ phiếu về việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục