Ông Rahman trở thành nam Thủ tướng đầu tiên thông qua bầu cử trong hơn 3 thập kỷ, khép lại giai đoạn chính trường Bangladesh chủ yếu do 2 nữ lãnh đạo là bà Sheikh Hasina và bà Khaleda Zia chi phối.
Hãng thông tấn ANI đưa tin bà Hasina tới Ấn Độ trên chiếc máy bay C-130 của không quân Bangladesh đã hạ cánh tại căn cứ không quân Hindon gần New Delhi để tiếp nhiên liệu trên đường đến London.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Bangladesh, Tướng Waker-Uz-Zaman xác nhận bà Sheikh Hasina đã rời đất nước và một chính phủ lâm thời sẽ tạm thời điều hành đất nước.
Ngày 11/1, những đám đông lớn đã tràn xuống đường phố thủ đô Dhaka của Bangladesh để yêu cầu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và tổ chức các cuộc bầu cử mới.
Thủ tướng Hasina khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan phối hợp với Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam cùng thúc đẩy quan hệ truyền thống hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Ngày 9/9, Thủ tướng Bangladesh hối thúc quốc tế gia tăng sức ép với Myanmar để đảm bảo việc hồi hương cho hàng trăm nghìn người Hồi giáo Rohingya từng trốn chạy cuộc đàn áp quân sự.
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, Thủ tướng Bangladesh Hasina nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ đưa quan hệ giữa hai nước tiến một bước dài lên tầm cao mới.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã tiến hành cải tổ bộ máy nội các với việc bổ nhiệm thêm 3 nhân vật mới, thăng chức và phân bổ lại trách nhiệm và nhiệm vụ của một vài bộ trưởng và quốc vụ khanh.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tuyên bố sẽ truy ra “gốc rễ” của các thủ phạm cung cấp vũ khí và chất nổ cho những kẻ khủng bố sát hại 20 người trong vụ tấn công man rợ tại Dhaka.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina tuyên bố quốc tang 2 ngày để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công bắt giữ con tin tại một nhà hàng ở thủ đô Dahka khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Ngày 1/8, hàng nghìn người dân sống trên các thửa đất không có trường học, bệnh viện trong gần 70 năm đã vỡ òa khi chứng lễ trao đổi đất Ấn Độ-Bangladesh.
Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã quyết định tiến hành cải tổ nội các với việc bổ nhiệm 3 gương mặt mới và cất nhắc hai quốc vụ khanh lên làm bộ trưởng.