Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak hứa sẽ tăng gói hỗ trợ 15 tỷ bảng Anh hiện nay nhằm giúp người dân đối phó với chi phí năng lượng được dự báo sẽ tăng 150% so với mức hiện tại vào tháng 4/2023.
Kết quả cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 19-27/7 cho thấy bà Liz Truss hiện nhận được sự ủng hộ của 48% thành viên đảng Bảo thủ so với tỷ lệ 43% dành cho ông Rishi Sunak.
Thủ tướng Johnson tuyên bố ông sẽ từ chức khi Đảng Bảo thủ chọn lãnh đạo mới, nhưng Công Đảng đã muốn tiến hành cuộc bỏ phiếu tín nhiệm với chính phủ và ông Johnson.
Trên tờ Daily Telegraph, Nghị sỹ đảng Bảo thủ Anh Tom Tugendhat chia sẻ muốn xây dựng một "liên minh sâu rộng," mang đến sự khởi đầu mới mẻ cho đất nước.
Bộ trưởng Trẻ em và Gia đình Will Quince và Quốc vụ khanh phụ trách Giao thông đã thông báo quyết định rời Nội các với lý do "mất niềm tin" vào chính phủ đương nhiệm.
Kết quả cuộc bỏ phiếu đã được đảng Bảo thủ công bố cho thấy Thủ tướng Boris Johnson đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với 211 phiếu ủng hộ và 148 phiếu chống, tương đương 59% tỷ lệ ủng hộ.
Nếu thất bại trong cuộc bầu cử địa phương lần này, có khả năng các nghị sỹ đảng Bảo thủ sẽ kêu gọi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm về vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Johnson.
Chính phủ Anh cho rằng việc giữ nguyên mức phí để xem các nội dung trên đài truyền hình quốc gia BBC ở mức 217,40 USD sẽ khiến người tiêu dùng trang trải với chi phí sinh hoạt tăng mạnh.
Khoảng 3,7 triệu người Anh mắc COVID-19 trong tuần cuối cùng của 2021, tăng mạnh so với 2,3 triệu người vào tuần trước, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron lan nhanh trên toàn quốc.
Chính phủ Anh đặt mua thêm 114 triệu liều vaccine để tiêm mũi tăng cường cho người dân trong 2 năm tới; còn Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố tiêm vaccine và tiêm mũi nhắc lại là “siêu vũ khí” chống dịch.
Có một điều khiến nhiều người phải đồng ý, kể cả những người bảo thủ ủng hộ Brexit, là sự thiếu chuẩn bị và thiếu khả năng ứng biến của chính phủ Anh trong sự xáo trộn kinh tế-xã hội ở nước này.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới cần hành động ngay để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trên toàn cầu trước khi quá muộn.
Thủ tướng Boris Johnson khẳng định khoản đầu tư mới trị giá 9,7 tỷ bảng Anh sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế, tạo ra hàng nghìn việc làm và giúp nâng cấp các vùng trên khắp nước Anh.
Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson và Bộ trưởng Tư pháp Anh Robert James Buckland thông báo sẽ không đảm nhiệm chức vụ hiện tại trong bối cảnh Thủ tướng Johnson sẽ tiến hành cải tổ nội các.
Số ca tử vong do COVID-19 tại Anh trong ngày 27/7 lên tới 131 ca, mức cao nhất kể từ ngày 17/3, trong khi con số này chỉ đứng ở mức 14 ca vào ngày 26/7.
Ủy ban các Tài khoản công của Quốc hội Anh ước tính thiệt hại do gian lận và không trả được nợ từ những khoản vay hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với đại dịch vào khoảng 26 tỷ bảng Anh.
Đề xuất cắt giảm chi tiêu tối thiểu dành cho phát triển ở nước ngoài xuống còn 0,5% tổng sản lượng kinh tế của chính phủ Anh đã được Hạ viện thông qua với tỷ lệ phiếu là 333-298.
Các nhà khoa học cố vấn cảnh báo số người cần được điều trị tại bệnh viện do mắc COVID-19 ở Anh sẽ tăng mạnh trở lại nếu giai đoạn cuối cùng của lộ trình nới lỏng phong tỏa diễn ra vào ngày 21/6.
Những ngày phóng đại tầm quan trọng của bản thân nước Anh cuối cùng đã kết thúc, một nước Anh khiêm tốn hơn đang đến? Dần dần, thực tế đó có thể sẽ chìm sâu.