Thủ tướng Đan Mạch công bố thành phần nội các mới

Nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch, bà Helle Thorning-Schmidt ngày 3/10 đã công bố thành phần nội các mới gồm 23 bộ trưởng.
Nữ Thủ tướng đầu tiên của Đan Mạch, bà HelleThorning-Schmidt ngày 3/10 đã công bố thành phần nội các mới gồm 23 bộtrưởng, trong đó 11 bộ trưởng là người của đảng Dân chủ Xã hội (SDP),các ghế bộ trưởng còn lại thuộc về đảng Tự do Xã hội (SLP) và đảng Nhândân Xã hội chủ nghĩa (SPP).

Cũng theo danh sách nhân sự mớiđược công bố, Chủ tịch SPP, Villy Soevndal giữ chứcNgoại trưởng, trong khi Chủ tịch SLP, MargretheVestager giữ chức Bộ trưởng Kinh tế và Nội vụ.

Bộ trưởng Tài chính là Bjarne Corydon, người của SDP. Các ghế Bộ trưởng Tư phápvà Bộ trưởng Quốc phòng lần lượt thuộc về MortenBoedskov và Nick Haekkerup.

Sau khi thôngbáo thành phần nội các mới, bà HelleThorning-Schmidt cho biết, ngoài cươnglĩnh hành động đã công bố, Chính phủ liên minh giữa ba đảng SDP, SLP vàSPP do bà làm Thủ tướng còn đặt mục tiêu đến cuối năm 2014 rút hết binhsỹ Đan Mạch khỏi Afghanistan và xem xét thông qua quyết định về việc cửbinh sĩ nước này tham gia các chiến dịch quân sự quốc tế.

Trong lĩnh vực môi trường, Chính phủ của bà HelleThorning-Schmidt lên kếhoạch đến năm 2020 giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so vớimức của năm 1990 và sản xuất 50% tổng lượng điện của cả nước bằng cácnguồn năng lượng thay thế.

Ngoài ra, Nội các mới còn xem xétbãi bỏ các biện pháp thắt chặt kiểm soát biên giới với các nước lánggiềng trong khuôn khổ Hiệp ước Schengen, trước hết là với Đức và ThụyĐiển, mà chính phủ tiền nhiệm đã áp dụng hồi giữa năm nay. Giờ đây ĐanMạch sẽ giải quyết các vấn đề biên giới trong sự phối hợp hành động chặtchẽ với các nước láng giềng mà không vượt ra ngoài khuôn khổ Hiệp ướcSchengen.

Tháng 5/2011, dưới sức ép chống làn sóng nhập cư vàbuôn người bất hợp pháp của đảng Nhân dân Đan Mạch, Chính phủ do cựu Thủtướng Lars Loekke Ramussen đứng đầu đã cho dựngcác trạm kiểm soát hải quan dọc biên giới với các nước láng giềng. Việcnày gây nên phản ứng mạnh mẽ không chỉ từ phía các nước giáp giới vớiĐan Mạch, mà còn từ phía Liên minh châu Âu, với cáo buộc Copenhagen viphạm quyền tự do đi lại của công dân theo quy định của Hiệp ướcSchengen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ, ngày 1/10/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

NATO đặt ra ngưỡng mới đối với chi tiêu quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho rằng các quốc gia thành viên có thể phải chi 3,7% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng để đáp ứng mục tiêu mới của khối về năng lực quân sự.