Thủ tướng Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng nhà nước pháp quyền

Sau vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/7 đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để kêu gọi ông này tôn trọng các quy định của nhà nước pháp quyền.
Thủ tướng Đức kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng nhà nước pháp quyền ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Sau những phản ứng cứng rắn của Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc đảo chính bất thành, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/7 đã điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan để kêu gọi ông này tôn trọng các quy định của nhà nước pháp quyền.

Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Merkel bày tỏ quan ngại về hành động của Ankara đối với những người được cho ủng hộ âm mưu đảo chính, trong đó làn sóng bắt bớ và sa thải đã dẫn tới "sự quan ngại sâu sắc."

Theo thông báo mới nhất của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, đã có trên 7.500 người bị bắt và 9.000 người bị sa thải khỏi các cơ quan công quyền sau vụ đảo chính. 

Thủ tướng Merkel kêu gọi Tổng thống Erdogan có phản ứng "trên nguyên tắc nhà nước pháp quyền và phù hợp". Nhà lãnh đạo Đức cũng nhấn mạnh việc tái áp đặt án tử hình ở Thổ Nhĩ Kỳ và mục tiêu trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU) là "không thể đi cùng nhau."

Những phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính cũng đã vấp phải sự chỉ trích của công đồng quốc tế. EU đã bày tỏ lo ngại trước việc hơn 3.000 thẩm phán và công tố viên đã bị bắt giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài EU và NATO, Liên hợp quốc cũng lên tiếng kêu gọi Ankara phải tôn trọng trật tự hiến pháp.

Trong khi đó, bất chấp những chỉ trích và cảnh báo, Tổng thống Erdogan vẫn sẵn sàng áp đặt trở lại án tử hình ở nước này.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên với kênh truyền hình CNN sau vụ đảo chính, Tổng thống Erdogan cho biết ông sẵn sàng phê chuẩn mọi quyết định của Quốc hội nếu các nghị sỹ sẵn sàng thảo luận về việc áp dụng lại án tử hình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục